Mỗi ngày một chuyện

Khơi dậy đam mê đọc sách

NGƯỜI XÂY DỰNG 28/10/2023 - 07:59

Chiều 28-9, bà Sinh ở thôn Văn Uyên, xã Duyên Hà (huyện Thanh Trì) có việc đến nhà bà Vân ở thôn Đại Lan cùng xã.

Hai bà đang trò chuyện thì cháu bà Vân xin phép đến thư viện đọc sách. Bà Sinh hỏi bạn:

- Thư viện có xa không bà?

- Cũng gần thôi, ở cạnh Trường Trung học cơ sở Duyên Hà bà ạ - bà Vân vui vẻ đáp.

- Vậy mà tôi không biết. Thư viện có lâu chưa bà? - bà Sinh ngạc nhiên hỏi.

- Từ đầu hè năm ngoái đấy bà. Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp với Đoàn thanh niên xã phát động phong trào “Công trình thanh niên” lập quỹ và vận động các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí mua sách, truyện... Đến nay, thư viện đã có hơn 1.500 bản sách các loại. UBND xã tạo điều kiện về địa điểm nên các cháu đã có phòng đọc ổn định và đến đọc khá đông - bà Vân phấn khởi kể.

Chia sẻ câu chuyện với Người Xây Dựng, bà Sinh hoan nghênh việc làm thiết thực của Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở Duyên Hà, của Đoàn thanh niên, sự ủng hộ của UBND xã Duyên Hà và tấm lòng của các nhà hảo tâm. Bà cho rằng hoạt động này đã khơi dậy niềm đam mê đọc sách cho thanh thiếu nhi thôn, xã.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khơi dậy đam mê đọc sách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.