Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khiếu kiện về đền bù đất đai tại phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng): Cần sớm giải quyết dứt điểm

Nguyên Hà| 23/06/2022 07:27

(HNM) - “Chấp hành quyết định thu hồi đất để thực hiện Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội, năm 2013 gia đình tôi đã bàn giao mặt bằng cho chính quyền. Thế nhưng, đến nay gần 10m2 đất nằm trong chỉ giới thu hồi vẫn chưa được UBND quận Hai Bà Trưng bồi thường, hỗ trợ theo quy định…”. Đây là nội dung đơn bà Bùi Thị Hồng, trú tại số 56, ngách 259/9 phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng) phản ánh đến Báo Hànộimới. Vậy đâu là nguyên nhân?

Để có đất phục vụ thi công Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội, đoạn qua địa bàn phường Đồng Tâm, ngày 28-12-2009 UBND quận Hai Bà Trưng có Quyết định số 3357/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 8 hộ gia đình trong diện giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án, trong đó có hộ gia đình bà Bùi Thị Hồng.

Theo nội dung phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ban hành cùng ngày, trong tổng diện tích 132,35m2 đất gia đình bà Hồng đang sử dụng tại số 56, ngách 259/9 phường Đồng Tâm có 3,54m2 được xác định trước đây là ngõ đi chung, 8,455m2 đang có tranh chấp với hộ bà Lưu Thị Doan. Cũng vì lý do này, tại thời điểm ban hành quyết định thu hồi đất, UBND quận Hai Bà Trưng chỉ lập phương án hỗ trợ, bồi thường cho gia đình bà Hồng 120,355m2. Phần diện tích ngõ đi chung và đang tranh chấp với hộ liền kề, UBND quận tiến hành lập phương án riêng cho hai hộ gia đình.

Đối chiếu với các tài liệu thu thập, ngày 26-10-2013, gia đình bà Hồng đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất bị thu hồi là 120,355m2. Phần diện tích 8,455m2 tranh chấp với hộ bà Lưu Thị Doan, tháng 1-2013 hai gia đình đã giải quyết xong (có xác minh của UBND phường Đồng Tâm) nhưng đến nay gia đình bà vẫn chưa nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Để làm rõ những khúc mắc của người dân, phóng viên đã có buổi làm việc với Phó Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng quận Hai Bà Trưng Ninh Anh Hải và được biết, ngày 14-4-2021, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng quận đã có Văn bản số 808/BQLDA-GPMB trả lời đơn thư của bà Bùi Thị Hồng. Đến ngày 28-9-2021, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục có Văn bản số 102/KL-UBND kết luận nội dung tố cáo của công dân.

Theo Văn bản số 102/KL-UBND, phần diện tích 8,455m2 đất bị thu hồi của hộ gia đình bà Hồng được UBND phường Đồng Tâm xác định có nguồn gốc do lấn chiếm đất lưu không sau năm 1997 nên chỉ được hỗ trợ công tôn tạo đất và hỗ trợ, bồi thường về tài sản công trình trên đất với số tiền 710.220 đồng…

Năm 2013, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Hai Bà Trưng có Văn bản số 28/CV-GPMB đề nghị gia đình bà Hồng liên hệ với Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng quận để nhận số tiền bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất 8,455m2 bị thu hồi, nhưng hộ gia đình bà Hồng không đến nhận. Ông Hải cũng thừa nhận, từ năm 2014 đến năm 2019, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng quận Hai Bà Trưng không mời gia đình bà đến để chi trả số tiền hỗ trợ, bồi thường là 710.220 đồng là thiếu sót, cần rút kinh nghiệm.

Để hạn chế đơn thư của công dân, đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng và các cơ quan liên quan sớm có những biện pháp xử lý dứt điểm vụ việc, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho công dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khiếu kiện về đền bù đất đai tại phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng): Cần sớm giải quyết dứt điểm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.