Gia đình

Khen thưởng 100 bé gái chăm ngoan, học giỏi quận Bắc Từ Liêm

Thu Trang 10/10/2023 - 12:46

Quận Bắc Từ Liêm thường xuyên thực hiện các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc, giáo dục, yêu thương chia sẻ, giúp đỡ trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng 10-10, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị biểu dương trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi trong các gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số nhân Ngày Quốc tế trẻ em gái 11-10 với chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình Hà Nội Nguyễn Minh Xuân cho biết, trong công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình hiện nay, việc nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày Quốc tế trẻ em gái càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết khi mà cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội, quận Bắc Từ Liêm nói riêng đang phải đối mặt với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ngày một tăng cao.

anh-ba-nguyen-minh-xuan(1).jpg
Bà Nguyễn Minh Xuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Dù tỷ số giới tính khi sinh của của thành phố Hà Nội đã giảm dần từ 117,6 trẻ trai/100 trẻ gái năm 2008 xuống còn 112 trẻ trai/100 trẻ gái trong 9 tháng của năm 2023, nhưng vẫn trên mức báo động.

Thời gian qua, quận Bắc Từ Liêm thường xuyên thực hiện các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc, giáo dục, yêu thương chia sẻ, giúp đỡ trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn. Tỷ số giới tính khi sinh từ 115 bé trai/100 bé gái năm 2011 xuống 112 bé trai/100 bé gái tính đến tháng 9-2023.

anh-bieu-duong-tre-em-gai-10-10(1).jpg
Những trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị.

Mặc dù vậy, theo bà Lê Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, công tác dân số của quận vẫn đang đứng trước khó khăn, thách thức. Hằng năm, số phụ nữ bước vào độ tuổi sinh đẻ nhiều, tốc độ gia tăng dân số cơ học cao, góp phần làm tăng số sinh của quận. Thêm vào đó, quy mô dân số lớn, địa bàn dân cư rộng, nhận thức và tâm lý muốn có nhiều con và thích có con trai vẫn đang là nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức cần phải tiếp tục kiểm soát.

Tại hội nghị, Sở Y tế Hà Nội và UBND quận Bắc Từ Liêm đã tặng quà, biểu dương, khen thưởng 100 bé gái chăm ngoan, học giỏi trong các gia đình tiêu biểu trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt chính sách dân số.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khen thưởng 100 bé gái chăm ngoan, học giỏi quận Bắc Từ Liêm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.