Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích nghệ thuật chùa Linh Ứng

Hà Vũ| 18/05/2023 14:32

(HNMO) - Ngày 18-5, quận Long Biên tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công trình tu bổ, tôn tạo di tích nghệ thuật chùa Linh Ứng (chùa Ngô) tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản dự.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản và lãnh đạo quận Long Biên cắt băng khánh thành.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản và lãnh đạo quận Long Biên tại buổi lễ.

Chùa Linh Ứng còn lưu giữ được những di vật giá trị, đó là hệ thống tượng pháp trên Phật điện, một quả chuông tên Linh Ứng tự có niên đại 1903 (niên hiệu Thành Thái thứ 13)… Năm 1995, di tích nghệ thuật chùa Linh Ứng đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích nghệ thuật cấp quốc gia.

Dự án tu bổ, tôn tạo di tích nghệ thuật chùa Linh Ứng gồm các nhiệm vụ: Quy hoạch toàn bộ khuôn viên với diện tích 11.190m2; tu bổ, tôn tạo hạng mục công trình (Tam bảo, nhà Tổ, thư viện, vườn tháp, điện thờ mẫu, nhà khách, nhà vong, tam quan, tượng Quan Âm, tượng Phật Di Lặc, lầu Lục Giác…), các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tổng mức đầu tư gần 35 tỷ đồng (trong đó chi phí xây lắp là hơn 28,2 tỷ đồng).

Đợt tu bổ tôn tạo lần này đã tạo cảnh quan khu di tích nghệ thuật chùa Linh Ứng trở nên khang trang, nhưng vẫn giữ được những giá trị nguyên gốc của di tích. Ngôi chùa được khánh thành sẽ là nơi tổ chức các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, các hoạt động văn hóa, sinh hoạt của nhân dân...

Đây là một trong những công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận Long Biên (6/11/2003 - 6/11/2023).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích nghệ thuật chùa Linh Ứng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.