Văn hóa

Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích đình Hòa Xá

Bạch Thanh 04/12/2023 12:45

Công trình đình Hòa Xá (huyện Ứng Hòa) là địa chỉ tâm linh, nơi diễn ra hoạt động văn hóa, gắn kết cộng đồng, phát huy giá trị truyền thống lịch sử, giáo dục lòng yêu nước, thể hiện niềm tự hào của dân tộc...

Sáng 4-12, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ứng Hòa tổ chức gắn biển, cắt băng khánh thành và bàn giao công trình tu bổ, tôn tạo di tích đình Hòa Xá, xã Hòa Xá. Đây là công trình văn hóa tiêu biểu, thiết thực chào mừng Ứng Hòa đạt chuẩn huyện nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

lanh-dao.png
Lãnh đạo huyện Ứng Hòa và xã Hòa Xá cắt băng khánh thành công trình tu bổ Di tích đình Hòa Xá.

Di tích đình Hòa Xá, xã Hòa Xá đã được Bộ Văn hóa, Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia từ năm 2005. Tuy nhiên, qua thời gian, đình bị xuống cấp nghiêm trọng, mái có hiện tượng sụt, tường đã ẩm mốc, bong tróc, nhiều vị trí tường xây bị nứt, gây nguy hiểm cho toàn bộ công trình…

Trước thực trạng trên và đề xuất của UBND xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyện tiến hành khảo sát, đánh giá, tham mưu huyện báo cáo đề xuất thành phố hỗ trợ kinh phí và đã được UBND thành phố Hà Nội hỗ trợ kinh phí triển khai dự án tu bổ, tôn tạo di tích.

gan-bien-cong-trinh-dinh-hoa-xa.png
Lãnh đạo huyện Ứng Hòa và xã Hòa Xá bàn giao, gắn biển công trình tu bổ Di tích đình Hòa Xá.

Sau 360 ngày, kể từ ngày 17-12-2022 đến hết ngày 17-12-2023, công trình đã hoàn thành, bao gồm các hạng mục: Đại đình (Đại bái và hậu cung); cải tạo, chỉnh trang sân vườn và hạ tầng kỹ thuật tổng thể. Công trình bảo đảm yêu cầu về chất lượng, mỹ thuật.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo huyện Ứng Hòa và lãnh đạo xã Hòa Xá cắt băng khánh thành và gắn biển công trình tu bổ, tôn tạo di tích đình Hòa Xá. Công trình là địa chỉ tâm linh, nơi diễn ra hoạt động văn hóa, gắn kết cộng đồng, phát huy giá trị truyền thống lịch sử, giáo dục lòng yêu nước, thể hiện niềm tự hào của dân tộc.

Nhân dịp này, UBND huyện Ứng Hòa khen thưởng 5 tập thể, 1 cá nhân đã có đóng góp tích cực trong quá trình triển khai thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo Di tích đình Hòa Xá, xã Hòa Xá.

Theo UBND huyện Ứng Hòa, đình Hòa Xá được xây dựng ở khu vực trung tâm của làng Hòa Xá, đình nằm trên khu đất cao ráo, thoáng đãng, gần khu vực dân cư, nhìn hướng nam.

Đình làng Hòa Xá thờ vị thần Thành hoàng làng là Nguyễn Đức Chính, vị tướng thời vua Đinh Tiên Hoàng có công giúp nước dẹp loạn 12 sứ quân góp phần vào sự nghiệp thống nhất đất nước. Ông đã được Đinh Tiên Hoàng phong làm tả đạo Tướng quân, sau đó gia phong làm Phổ đức Uy chính Thượng Đẳng Thần.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích đình Hòa Xá

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.