Đời sống

Khánh thành công trình “Nhà phân loại rác thân thiện”

Nguyệt Ánh 22/08/2023 - 18:26

Đây là công trình “Nhà phân loại rác thân thiện” đầu tiên được thực hiện với nguồn kinh phí xã hội hóa, có tổng trị giá 45 triệu đồng.

1h.jpg
Lễ cắt băng khánh thành công trình “Nhà phân loại rác thân thiện”.

Chiều 22-8, Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội phối hợp với Đoàn Thanh niên quận Ba Đình, Trường Tiểu học Hoàng Diệu tổ chức khánh thành công trình “Nhà phân loại rác thân thiện” năm 2023.

Sau thời gian khảo sát, công trình điểm “Nhà phân loại rác thân thiện” được triển khai thi công, lắp đặt từ tháng 4-2023 tại Trường Tiểu học Hoàng Diệu (quận Ba Đình). Công trình được thi công bằng các chất liệu chắc chắn như khung thép, tấm ốp xi măng vĩnh tường có độ bền cao; được thiết kế sinh động, bắt mắt, thu hút sự chú ý của thiếu nhi.

2h.jpg
Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Hoàng Diệu cùng đại diện học sinh nhận biển tượng trưng công trình “Nhà phân loại rác thân thiện” năm 2023.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội Đào Đức Việt cho biết: Công trình “Nhà phân loại rác thân thiện” có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến và giáo dục cho thiếu nhi Thủ đô nâng cao nhận thức, hiểu biết về các loại rác và cách thức xử lý, phân loại đối với từng loại rác khác nhau, như rác thải vô cơ, rác thải hữu cơ, rác thải gây nguy hại đối với môi trường. Từ đó góp phần thực hiện tốt công tác thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, góp phần giữ gìn môi trường Thủ đô sáng, xanh, sạch, văn minh.

Trong khuôn khổ chương trình, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội đã hướng dẫn thiếu nhi về quy trình phân loại rác, cách sử dụng “Nhà phân loại rác thân thiện”…

4h.jpg
“Nhà phân loại rác thân thiện” được lắp đặt tại Trường Tiểu học Hoàng Diệu (quận Ba Đình).
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khánh thành công trình “Nhà phân loại rác thân thiện”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.