Du lịch

Khai mạc năm Du lịch quốc gia - Điện Biên và Lễ hội hoa ban 2024

Hoàng Lân 16/03/2024 22:10

Tối 16-3, Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 với chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận” và Lễ hội hoa ban 2024 đã được khai mạc tại Quảng trường 7-5, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 do tỉnh Điện Biên phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

z5255940289398_5e29a23b9e6d560c624203e61e199ecf.jpg
Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024.

Đến dự lễ có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trưởng ban chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2024 Nguyễn Văn Hùng; các đại biểu quốc tế; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc trong chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu” cách đây 70 năm. Trong nhiều năm qua, tỉnh đã có nhiều thành tựu trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, phát triển du lịch, trong đó có những sản phẩm đã làm nên thương hiệu của Điện Biên như Lễ hội hoa ban.

Ông Trần Quốc Cường cũng cho biết, Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 được kỳ vọng giúp cho kinh tế, xã hội của Điện Biên khởi sắc, góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam. Sự kiện cũng là cơ hội để tỉnh giới thiệu hình ảnh, quảng bá du lịch Điện Biên trên bản đồ du lịch quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường phát biểu tại Lễ khai mạc. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Việt Nam có nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực dồi dào, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ sau dịch Covid-19, du lịch Việt Nam đã có nhiều thành tựu, đón 12,6 triệu lượt khách quốc tế, vượt xa mục tiêu đề ra. Việt Nam cũng nhận được nhiều giải thưởng du lịch quốc tế.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, trong định hướng phát triển du lịch Việt Nam bền vững, Chính phủ luôn quan tâm, tạo cơ chế chính sách, môi trường đầu tư lành mạnh phát triển du lịch; tiếp tục dành nguồn lực xã hội để bảo tồn không gian văn hóa, di sản văn hóa, kết nối các địa phương; phát triển hạ tầng số hướng tới hệ sinh thái du lịch thông minh. Chính phủ cũng yêu cầu, mỗi địa phương cần phát huy bản sắc du lịch riêng dựa trên cơ sở bảo tồn, gìn giữ vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc cộng đồng; đẩy mạnh liên kết với phương châm “một con đường nhiều điểm đến”.

Nói riêng về việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và du lịch Điện Biên, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao tỉnh Điện Biên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Năm Du lịch quốc gia với nhiều nội dung hấp dẫn, thiết thực, không chỉ quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng du lịch Điện Biên nói riêng, du lịch Việt Nam nói chung mà còn góp phần vào việc giáo dục truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu. Ảnh: TTXVN

Để du lịch Việt Nam “cất cánh”, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Điện Biên cần có các giải pháp đồng bộ, tổng thể về quy hoạch, khai thác giá trị hấp dẫn từ bản sắc văn hóa cộng đồng; chú trọng môi trường du lịch văn minh, bền vững, lấy kinh tế du lịch làm nền tảng để phát huy giá trị văn hóa địa phương, “mỗi người dân là một đại sứ văn hóa, du lịch”.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Điện Biên cần nhanh chóng thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào hoạt động truyền thông, quảng bá du lịch; tạo không gian mới cho phát triển du lịch, giảm thiểu tác động môi trường; đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa các địa phương, xây dựng nhiều điểm đến liên tuyến; hình thành tư duy làm du lịch chuyên nghiệp cho đồng bào các dân tộc để làm nên sức hút riêng...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2024 Nguyễn Văn Hùng bày tỏ, việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia đã góp phần quan trọng phát triển du lịch nội địa, kết hợp du lịch địa phương và các trung tâm du lịch cả nước để quảng bá du lịch Việt Nam với nền văn hóa đặc sắc, con người thân thiện.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2024 Nguyễn Văn Hùng phát biểu. Ảnh: TTXVN

Năm 2024, du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế, 110 triệu lượt khách nội địa. Để thực hiện mục tiêu này, ngành Du lịch sẽ cụ thể hóa các kế hoạch, chiến lược phát triển theo phương châm: “Liên kết chặt chẽ - Phối hợp nhịp nhàng - Hợp tác sâu rộng - Bao trùm toàn diện - Hiệu quả bền vững”; tiếp tục nâng cao năng lực quốc gia, tăng cường hoạt động liên kết, hình thành nhiều điểm đến mang đẳng cấp quốc tế.

Năm Du lịch quốc gia Điện Biên năm 2024 có 169 chương trình, sự kiện hưởng ứng, trong đó có 13 chương trình, sự kiện quốc gia. Tỉnh Điện Biên chủ trì tổ chức 28 chương trình, sự kiện, hoạt động. 128 sự kiện, hoạt động hưởng ứng do 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

z5255940298803_c3c81434121df0a2e209248856305455.jpg
Các tiết mục biểu diễn mang đậm bản sắc văn hóa.

Điểm nhấn của Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 là lễ khai mạc, gắn với tổ chức lễ hội Hoa ban năm 2024; chương trình nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa tầm cao vào tối ngày 6-5 tại Quảng trường 7-5; lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức vào sáng 7-5 tại sân vận động tỉnh Điện Biên; hội chợ Du lịch Tây Bắc - Điện Biên, liên hoan Ẩm thực toàn quốc năm 2024 tổ chức vào tháng 8-2024 tại Quảng trường 7-5; hội chợ Công Thương vùng Tây Bắc - Điện Biên năm 2024 vào quý II-2024; lễ tổng kết, bế mạc Năm Du lịch quốc gia tổ chức vào tháng 12-2024...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc năm Du lịch quốc gia - Điện Biên và Lễ hội hoa ban 2024

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.