Hà Nội kết nối

Khai mạc Lễ hội sông nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2

Hà Phạm 31/05/2024 - 23:22

Tối 31-5, Lễ hội sông nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2024 chính thức khai mạc tại Khu Nhà Rồng Khánh Hội - Cảng Sài Gòn, với chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dòng sông kể chuyện, mùa 2 - Chuyến tàu huyền thoại”.

s2.jpg
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dòng sông kể chuyện, mùa 2 - Chuyến tàu huyền thoại”. Ảnh: Hà Phạm

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Đặng Thị Ngọc Thịnh; nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Mở đầu lễ khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi ôn lại lịch sử hình thành của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - thành phố Hồ Chí Minh trong hơn 300 năm qua, trong đó có dấu ấn đậm nét của những dòng sông.

s4.jpg
Vở đại nhạc kịch ngoài trời lần đầu tiên diễn ra trên sông Sài Gòn, tái hiện các câu chuyện lịch sử thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đặc sắc. Ảnh: Hà Phạm

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, đêm nay, chương trình nghệ thuật “Chuyến tàu huyền thoại”, mở đầu cho Lễ hội sông nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2024 là sự tôn vinh và tri ân sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại nhân kỷ niệm 113 năm ngày Người ra đi tìm đường cứu nước, là sự tưởng nhớ và biết ơn các thế hệ cha ông từ những ngày đầu đấu tranh cho nền độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Chương trình cũng là thông điệp thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp nối truyền thống yêu nước, tinh thần kiên trung, dám nghĩ, dám làm, không ngừng đổi mới, sáng tạo để xây dựng thành phố Hồ Chí Minh anh hùng, giàu nội lực, bản lĩnh, sẵn sàng khẳng định vị thế trong thời đại mới.

s9.jpg
“Chuyến tàu huyền thoại” mùa 2 trong đêm khai mạc đã kể những câu chuyện lịch sử cận đại diễn ra qua nhiều chương. Ảnh: Hà Phạm

Đặc biệt, đây là vở đại nhạc kịch ngoài trời lần đầu tiên diễn ra trên sông Sài Gòn, tái hiện các câu chuyện lịch sử thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đặc sắc. Chương trình có sự tham gia của hơn 1.000 diễn viên, nghệ sĩ cùng ekip gần 500 nhân viên, kỹ thuật, hậu trường...; với những màn trình diễn ứng dụng kỹ xảo điện ảnh vào dàn dựng sân khấu, với các công nghệ hiện đại như 3D Mapping, sân khấu chuyển động trên mặt nước, trình diễn done, hiệu ứng âm thanh, hình ảnh…

Nếu như ở mùa 1 năm 2023, “Dòng sông kể chuyện” là bức tranh văn hóa toàn cảnh về Gia Định - Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh qua hàng trăm năm lịch sử, là những hoài niệm về ký ức bên dòng sông và xuôi dòng lịch sử, thì “Chuyến tàu huyền thoại” mùa 2 kể những câu chuyện lịch sử cận đại qua các chương, gồm: Hạ thủy, Cập bến, Ra khơi, Dậy sóng, Vươn xa.

Dưới sông, con tàu Amiral Latouche Treville với chuyến tàu gắn liền vận mệnh lịch sử dân tộc Việt Nam, chuyến tàu đưa người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, được tái hiện sống động.

Đó là những hải thuyền đầu tiên của người Việt được hạ thủy; những trận đánh vang dội trên sông của chiến sĩ đặc công Rừng Sác; tàu Sông Hương - con tàu đầu tiên chở 541 cán bộ miền Nam ra Bắc tập kết trở về tiếp quản miền Nam sau ngày giải phóng, với những cuộc trùng phùng, đoàn tụ nghẹn ngào nước mắt sau hơn 20 năm xa cách; các chuyến tàu đưa thương hiệu Việt Nam đi khắp nơi trên thế giới…

s7.jpg
Sau lễ khai mạc là màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút tại 3 điểm bắn. Ảnh: Hà Phạm

Những câu chuyện được kể trong chương trình đã giúp người xem nhìn lại hành trình lịch sử của dân tộc, về tầm nhìn, trí tuệ, tinh thần anh dũng, quật cường của thế hệ cha ông cũng như sự năng động, sáng tạo của thế hệ trẻ ngày nay.

Sau lễ khai mạc, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm, gồm: Khu vực bờ sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức); khu vực cầu cảng Ba Son (quận 1) và khu vực công viên bờ sông Landmark 81 (quận Bình Thạnh).

Cùng với đó, hàng loạt các hoạt động hấp dẫn tại lễ hội được tổ chức, gồm: Hoạt động bắn pháo hoa nghệ thuật, tái hiện chợ nổi miền Tây, giải bơi vượt sông mở rộng, giải vô địch ván chèo đứng, trình diễn mô tô nước cùng các sản phẩm du lịch đường thủy…

Năm nay, ngành Du lịch thành phố Hồ Chí Minh tăng cường liên kết với các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ hướng tới xây dựng lễ hội trở thành sự kiện chung của khu vực Nam bộ.

s3.jpeg
Đêm khai mạc thực sự là đêm biểu diễn nghệ thuật mãn nhãn người xem. Ảnh: Hà Phạm

Lễ hội bao gồm 17 hoạt động chính diễn ra tại các địa điểm, gồm: Khu Nhà Rồng Khánh Hội - Cảng Sài Gòn, Công viên bến Bạch Đằng, Công viên bờ sông Sài Gòn, khu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, bến Ngôi Sao Việt (quận 7), bến Bình Đông (quận 8), Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên, các khu du lịch, điểm đến khác trên địa bàn thành phố Thủ Đức và các quận, huyện của thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, xuyên suốt lễ hội còn có các hoạt động hấp dẫn khác như chương trình thể thao dưới nước, triển lãm, diễu hành, trưng bày sản phẩm, trang trí nghệ thuật…

Không gian trên bến dưới thuyền chợ nổi miền Tây được tổ chức tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè từ ngày 1-6 đến 9-6 nhằm tái hiện hoạt động chợ nổi gắn liền với miền Tây sông nước, giúp du khách được trải nghiệm mua sắm trái cây, cùng nhiều hoạt động diễn xướng dân gian khác.

Lễ hội sông nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2023 đã thu hút hơn 210.000 lượt khách đến thành phố trong tuần diễn ra Lễ hội và hơn 60.000 lượt khách tham gia trực tiếp các hoạt động; doanh thu, công suất phục vụ của hệ thống cơ sở lưu trú, các khu điểm du lịch và các dịch vụ đường thuỷ tăng từ 20 đến 50% so với thường kỳ.

Trong 5 tháng đầu năm 2024, khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh ước đạt hơn 2,2 triệu lượt, tăng hơn 32% so với cùng kỳ năm 2023, khách nội địa đạt 14 triệu lượt, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Lễ hội sông nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.