Sáng 23-4 (tức mùng 7 tháng 3 Âm lịch), tiếng trống hội rộn rã vang lên chính thức khai màn Lễ hội truyền thống Chùa Láng năm 2026.

Từ sáng sớm, đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương đã đổ về di tích. Sau hồi trống khai hội, ông Vũ Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Láng đã phát biểu khai mạc, ôn lại lịch sử ngôi chùa cổ được xây dựng từ thời vua Lý Anh Tông, nơi thờ Thiền sư Từ Đạo Hạnh và vua Lý Thần Tông.

Ngay sau lễ khai mạc, đội tế nam đã thực hiện nghi thức tế Thánh uy nghiêm; tiếp nối là lễ dâng hương của nhân dân trên địa bàn. Từng nén tâm hương được dâng lên cầu quốc thái dân an, là lời khẳng định về lòng hiếu thảo, sự tri ân cội nguồn - mạch ngầm văn hóa chảy suốt 1.000 năm tại vùng đất phía Tây kinh thành Thăng Long
Lễ hội chùa Láng là một trong những lễ hội đặc trưng của khu vực đồng bằng châu thổ sông Hồng, không chỉ quy tụ người dân trong vùng mà còn thu hút đông đảo du khách từ nhiều địa phương về dự, tạo thành lễ hội “liên vùng” có sức ảnh hưởng và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.


Lễ khai hội Chùa Láng ngày 23-4 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà còn là "mỏ neo" tinh thần vững chãi, giúp người dân Thủ đô thêm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc, tạo động lực để tự tin hội nhập mà không bị "hòa tan".
Chùa Láng còn có tên gọi khác là “Chiêu Thiền tự”, là ngôi chùa cổ được xây dựng vào thời vua Lý Anh Tông (1138 - 1175). Ngôi chùa tọa lạc trên phố Chùa Láng (phường Láng) nổi tiếng với bề dày lịch sử gần 900 năm. Năm 2019, lễ hội truyền thống chùa Láng được công nhận là "Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.