Ngày 9-10, HĐND phường Láng tổ chức phiên giải trình về kết quả triển khai mô hình “Tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát, thanh toán không dùng tiền mặt, hạn chế rác thải nhựa” và công tác bảo đảm trật tự đô thị trên tuyến phố Huỳnh Thúc Kháng.
Bám sát tinh thần thẳng thắn, phiên giải trình giúp giải quyết những điểm nghẽn, làm rõ trách nhiệm, nhằm chuyển hóa tư duy quản lý từ đơn lẻ sang liên thông, hướng tới nền quản trị công hiện đại.

Phường Láng hiện quản lý 12 tuyến phố chính với áp lực rất lớn về mật độ dân cư, phương tiện và hoạt động kinh doanh

Trao đổi tại phiên giải trình, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Láng khẳng định: “UBND phường sẽ áp dụng chế tài nghiêm khắc nhất. Đối với các cơ sở vi phạm quy trình chế biến, nguồn gốc thực phẩm không rõ ràng, phường sẽ yêu cầu dừng hoạt động và thu hồi biển nhận diện ngay lập tức. Đồng thời, tận dụng nghị định mới chuẩn bị có hiệu lực, mức xử phạt sẽ tăng mạnh, có thể lên tới 150 triệu đồng.
Đặc biệt, lãnh đạo UBND phường nhấn mạnh sẽ áp dụng biện pháp công khai danh tính, kêu gọi cộng đồng "tẩy chay" trên các nền tảng mạng xã hội và truyền thông đối với các cơ sở cố tình vi phạm, dùng chính áp lực từ người tiêu dùng để buộc các hộ kinh doanh phải tuân thủ pháp luật.
Tại phiên giải trình, đại biểu Nguyễn Thị Thanh Tâm chất vấn về tình trạng lực lượng quản lý mỏng, kiêm nhiệm, đồng thời yêu cầu làm rõ cơ chế phối hợp liên ngành khi phát sinh vi phạm


Vấn đề trật tự đô thị tiếp tục là bài toán khó. Bà Nguyễn Thị Thanh Yến chất vấn về hiện tượng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh tái diễn ngay sau khi lực lượng chức năng rút đi, yêu cầu một giải pháp duy trì căn cơ thay vì làm theo chiến dịch phong trào
Đối với tiêu chí bảo vệ môi trường, đại biểu Đặng Văn Lý thẳng thắn nhìn nhận việc hạn chế rác thải nhựa mới dừng ở khâu tuyên truyền, đồng thời yêu cầu xây dựng bộ tiêu chí cụ thể để đánh giá kết quả và quản lý chặt chẽ hơn.

Phát biểu tại phiên giải trình, ông Nguyễn Hồng Dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Láng nhấn mạnh: “Giá trị lớn nhất của phiên giải trình hôm nay không chỉ là làm rõ kết quả của một mô hình trên một tuyến phố, mà là đặt ra câu hỏi lớn hơn: chúng ta quản trị một phường được đánh giá là đơn vị hành chính loại I của Thủ đô như thế nào để vừa bảo đảm kỷ cương, vừa tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; vừa giải quyết vấn đề "điểm nghẽn" đô thị trước mắt, vừa hình thành phương thức quản trị lâu dài?”
Bí thư Đảng ủy phường khẳng định, mô hình trên phố Huỳnh Thúc Kháng là "phép thử năng lực quản trị đô thị của phường"
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.