Chính trị

Kết thúc đợt một, đợt hai của Kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 11-6

Đỗ Chí 29/05/2025 - 17:50

Chiều 29-5, phát biểu kết thúc đợt 1 Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, sau 22 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành chương trình làm việc đợt 1 (từ ngày 5 đến 29-5).

bgp_4013.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết thúc đợt 1 Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV. Ảnh Quochoi.vn

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trong đợt 1, đa số nội dung kỳ họp đã được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến một bước để làm cơ sở cho các cơ quan chỉnh lý, hoàn thiện.

Cũng trong đợt này, Quốc hội đã biểu quyết 8 nghị quyết để triển khai công tác sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và quyết định nhiều nội dung quan trọng cấp thiết khác để triển khai ngay các nghị quyết của Bộ Chính trị...

“Quốc hội ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan của Quốc hội, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và các cơ quan hữu quan; sự tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm cao của các đại biểu Quốc hội”, Chủ tịch Quốc hội biểu dương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đợt 2 của kỳ họp tới đây, Quốc hội sẽ xem xét các nội dung còn lại của kỳ họp, trong đó có những công việc hết sức hệ trọng.

Theo đó, Quốc hội tiếp tục thảo luận lần hai và xem xét thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; xem xét Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, biểu quyết thông qua 34 luật, 21 nghị quyết. Hiện nay, Chính phủ và các cơ quan đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ một số nội dung quan trọng cấp thiết, dự kiến nếu đủ điều kiện sẽ bổ sung nội dung chương trình trong đợt 2 của kỳ họp.

“Tôi tin tưởng rằng, các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao, dành tối đa khoảng thời gian nghỉ giữa hai đợt để tiếp tục nghiên cứu tài liệu, lắng nghe ý kiến tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân và cử tri để phản ánh, tham gia ý kiến tại đợt 2 của kỳ họp, góp phần cho kỳ họp thứ chín thành công tốt đẹp”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Theo chương trình làm việc, đợt thứ hai của Kỳ họp thứ 9 diễn ra từ ngày 11-6 và dự kiến bế mạc vào ngày 27-6-2025.

* Chiều cùng ngày, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.

Đồng tình cao việc sửa đổi, bổ sung Luật Quốc tịch Việt Nam, đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Đoàn Thái Nguyên) cho rằng, việc này nhằm triển khai tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị về mở rộng hoạt động đối ngoại cũng như bảo đảm quyền công dân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

nguyen-lam-thanh-thai-nguyen-.jpg
Đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Đoàn Thái Nguyên) phát biểu thảo luận. Ảnh Quochoi.vn

Góp ý vào các nội dung của dự thảo Luật, đại biểu Nguyễn Lâm Thành kiến nghị cần mở rộng quy định để người Việt Nam có hai quốc tịch. Bởi hiện nay, số lượng người Việt Nam ở nước ngoài có khoảng 6 triệu và trong quan điểm của Đảng, Nhà nước ta đang muốn thu hút lực lượng trí thức, tinh hoa của người Việt ở nước về để cống hiến cho đất nước. Vì vậy, việc để cho người Việt trở về nhập quốc tịch Việt Nam và có hai quốc tịch là hoàn toàn hợp lý, cần được khuyến khích.

Cùng bàn về nội dung này, đại biểu Nguyễn Văn Thân (Đoàn Thái Bình) cho biết, Đảng, Nhà nước ta đã có những chủ trương, chính sách rất trúng và đúng về người Việt Nam ở nước ngoài. Hiện nay, nhiều người Việt ở nước ngoài đang rất tha thiết xin nhập quốc tịch và làm việc ở Việt Nam. Vì vậy, dự thảo Luật nên xem xét mở rộng điều kiện cho bà con người Việt ở nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam và những người ở nước ngoài yêu mến Việt Nam nhập quốc tịch nước ta. Do đó, các quy định liên quan đến nội dung này cần mạch lạc, gọn gàng để tạo điều kiện cho người xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh thay mặt cơ quan soạn thảo luật đã tiếp thu, giải trình các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu tại hội trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết thúc đợt một, đợt hai của Kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 11-6

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.