Kinh tế

Kết nối đầu tư, thương mại Việt Nam - Trung Quốc

Lam Giang 13/03/2024 - 15:42

Ngày 13-3, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với chính quyền, doanh nghiệp tỉnh Sơn Đông tổ chức “Hội nghị Xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối giao thương Việt Nam - Trung Quốc (Sơn Đông)” .

13.3.13.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị là cơ hội để hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) trao đổi, kết nối và đẩy mạnh hợp tác.

Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) Vũ Bá Phú cho biết, hơn 20 năm, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN.

Về quy mô thương mại giữa tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) và Việt Nam năm 2023 đạt 10,9 tỷ USD; đứng thứ 8 trong số các địa phương Trung Quốc có quan hệ thương mại với Việt Nam và chiếm khoảng 4,8% tổng kim ngạch thương mại Việt Nam - Trung Quốc.

Sơn Đông là địa phương có quy mô kinh tế và dân số lớn (GRDP xếp thứ 3, dân số xếp thứ 2 Trung Quốc) là một thị trường đầy tiềm năng, đồng thời, có vị trí địa lý mang tính kết nối toàn diện với khu vực phía Bắc của Trung Quốc và thế giới…

Bộ Công Thương đề nghị, chính quyền tỉnh Sơn Đông tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam và Sơn Đông tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động giao thương, xúc tiến thương mại; tăng cường hợp tác đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm phát triển ngành chế biến nông sản, dệt may, năng lượng mới, xe điện, cơ khí, điện tử mà Sơn Đông có ưu thế. Mặt khác, hỗ trợ Việt Nam quảng bá và xây dựng thương hiệu tại thị trường Trung Quốc, đặc biệt là tại các hệ thống phân phối lớn tại Sơn Đông…

Về phía Trung Quốc, ông Tống Quân Kế, Phó Thị trưởng Chính quyền nhân dân tỉnh Sơn Đông cho hay, là một tỉnh có dân số và kinh tế lớn phía Bắc Trung Quốc, Sơn Đông có nền tảng vững chắc và thế mạnh về nông nghiệp, sản xuất, có sự bổ sung công nghiệp mạnh mẽ với Việt Nam. Dựa trên không gian hợp tác rộng rãi, hai bên đã thường xuyên trao đổi trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, nông nghiệp, các thành phố kết nghĩa... Từ đó, hai bên sẽ có thể khám phá hơn nữa tiềm năng hợp tác có lợi, mở rộng kết nối các ngành công nghiệp đối tác và tạo động lực tăng trưởng mới cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Thông tin tại hội nghị, bà Dương Thị Thủy, Giám đốc Kinh doanh xuất khẩu, Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị cho biết, Trung Quốc là thị trường đóng góp 30% tổng doanh thu của Công ty. Thông qua hội nghị này, công ty mong muốn kết nối với các đối tác có năng lực tốt để mở đại lý phân phối tại thị trường Sơn Đông, hướng tới mục tiêu mở rộng đại lý tại tất cả các tỉnh, thành phố trên toàn Trung Quốc của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Nhân dịp này, 12 thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã được ký kết.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kết nối đầu tư, thương mại Việt Nam - Trung Quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.