Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kết hợp vận chuyển cấp cứu truyền thống và cấp cứu bằng đường hàng không

Hoài Thu| 25/12/2020 07:12

(HNM) - Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, việc Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) đưa vào sử dụng sân bay trực thăng cấp cứu đã mở ra bước phát triển mới trong vận chuyển cấp cứu bằng đường hàng không tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, thành phố chỉ có hai loại hình vận chuyển cấp cứu, gồm: Xe cấp cứu (của Trung tâm Cấp cứu thành phố và các bệnh viện tham gia làm trạm cấp cứu vệ tinh) và xe máy cấp cứu. 

Hiện, một số bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bãi đỗ trực thăng cấp cứu trong khuôn viên như: Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Tim Tâm Đức…

Tuy nhiên, theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, mọi bệnh viện đầu ngành không nhất thiết phải có sân đỗ trực thăng, mà cần kết hợp để phát huy năng lực vận chuyển cấp cứu bằng xe cơ giới. Điều này sẽ phù hợp với năng lực hiện có, do cấp cứu bằng đường hàng không có chi phí rất cao...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết hợp vận chuyển cấp cứu truyền thống và cấp cứu bằng đường hàng không

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.