Điểm nóng

Israel tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau cuộc tấn công “phủ đầu” vào Iran

Kim Phượng 13/06/2025 - 08:46

Theo Iran International ngày 13-6, Bộ trưởng Quốc phòng đã ban bố tình trạng khẩn cấp đặc biệt trên toàn quốc, cảnh báo rằng một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel có khả năng sắp xảy ra sau cuộc tấn công "phủ đầu" của nước này vào Iran.

iran.png
Khói bốc lên sau các cuộc tấn công của Israel vào thủ đô Tehran sáng sớm ngày 13-6. Ảnh: Iran International

"Sau cuộc tấn công phủ đầu của Nhà nước Israel vào Iran, một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Nhà nước Israel và dân thường dự kiến ​​sẽ diễn ra trong tương lai gần", Bộ trưởng Katz nhận định.

Sáng sớm cùng ngày, theo Arabnews, Israel đã tấn công thủ đô của Iran với tiếng nổ vang khắp Tehran khi Tel Aviv tuyên bố nhắm vào các địa điểm hạt nhân và quân sự của Cộng hoà Hồi giáo.

Theo tuyên bố từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), hàng chục mục tiêu trên khắp Iran có liên quan đến chương trình hạt nhân và các cơ sở quân sự khác đang bị Không quân Israel tấn công.

Chiến dịch này mang tên “Quốc gia Sư tử” (Nation of Lions). IDF cho biết Iran hiện có đủ lượng uranium đã được làm giàu để chế tạo nhiều quả bom hạt nhân chỉ trong vài ngày tới và do đó Israel buộc phải hành động trước mối đe dọa cận kề này.

Nhiều tiếng nổ cũng được ghi nhận tại thủ đô Tehran của Iran. Một quan chức chính trị cấp cao của Israel giấu tên nói với Iran International rằng: "Nhà của các quan chức quân sự và chính trị cấp cao đã bị nhắm mục tiêu trong các cuộc không kích của Israel tại Tehran. Dân thường không phải là mục tiêu dự kiến ".

Sân bay Imam Khomeini của Tehran đã hủy tất cả các chuyến bay. Không phận Iran cũng đã bị đóng cửa sau các cuộc không kích của Israel, theo dữ liệu của FlightRadar24.

"Cách đây ít phút, Israel đã phát động Chiến dịch Quốc gia Sư tử, có mục tiêu nhằm đẩy lùi mối đe dọa từ Iran đối với sự tồn vong của Israel. Chiến dịch này sẽ tiếp tục trong nhiều ngày cho đến khi mối đe dọa này được xóa bỏ trong nhiều thập kỷ ", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu qua một video sáng 13-6 (giờ địa phương).

Phản ứng trước động thái này, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio cho biết trong một tuyên bố do Nhà Trắng đưa ra: "Tối nay, Israel đã có hành động đơn phương chống lại Iran. Chúng tôi không tham gia vào các cuộc tấn công chống lại Iran và ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ lực lượng Mỹ trong khu vực. Israel thông báo với chúng tôi họ tin rằng hành động này là cần thiết để tự vệ. Tổng thống Donald Trump và chính quyền đã thực hiện mọi bước cần thiết để bảo vệ lực lượng của chúng tôi và duy trì liên lạc chặt chẽ với các đối tác khu vực. Tôi xin nói rõ: Iran không nên nhắm vào lợi ích hoặc nhân sự của Mỹ ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ quan ngại Israel sẽ phá hỏng cơ hội cho một giải pháp đàm phán hòa bình, mà ông cho rằng đã gần kề. Vòng đàm phán thứ sáu giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran đã được lên lịch vào ngày 15-6 tại Oman.

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm về chương trình hạt nhân đang phát triển nhanh chóng của Tehran. Ngày 12-6, Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) lần đầu tiên sau 20 năm đã chỉ trích Iran vì không làm việc với các thanh tra viên của mình. Iran ngay lập tức tuyên bố sẽ thiết lập một địa điểm làm giàu uranium thứ ba tại quốc gia này và đổi một số máy ly tâm sang những máy tiên tiến hơn.

Giá dầu thô Brent trong phiên giao dịch sáng 13-6 đã tăng vọt gần 5% sau cuộc tấn công.

Theo Iran International, Arabnews

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Israel tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau cuộc tấn công “phủ đầu” vào Iran

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.