IRNA dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araqchi cho biết, Iran đang cân nhắc có nên tham gia vòng đàm phán gián tiếp tiếp theo với Mỹ hay không, đồng thời cảnh báo rằng, những yêu cầu quá mức của Washington sẽ gây nguy hiểm cho tiến trình ngoại giao.
Phát biểu trong buổi họp báo cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araqchi tuyên bố Iran đã phản hồi "những yêu cầu vô lý" do các quan chức Mỹ đưa ra, và lưu ý rằng những lập trường phi thực tế như vậy sẽ cản trở tiến trình đàm phán.
“Nếu các bên muốn minh bạch về chương trình hạt nhân hòa bình của Iran, chúng tôi sẵn sàng. Tuy nhiên, đổi lại, các cuộc thảo luận phải bàn về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt vì những cáo buộc về chương trình hạt nhân của chúng tôi”, ông Abbas Araqchi nêu rõ.
Khi được hỏi về vòng đàm phán thứ năm, nhà ngoại giao Iran cho biết, Cộng hoà Hồi giáo đang đánh giá xem có nên tham gia vòng đàm phán tiếp theo hay không. Ông Abbas Araqchi khẳng định Iran phản đối những yêu cầu quá mức trên bàn đàm phán, mặc dù nước này chưa bao giờ từ bỏ ngoại giao.
Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, Steve Witkoff, người dẫn đầu phái đoàn Mỹ trong các cuộc đàm phán đã phát biểu hồi cuối tuần rằng, sẽ không có thỏa thuận nào có thể đạt được trừ khi Iran từ bỏ hoàn toàn chương trình làm giàu uranium của mình.
Ngày 20-5, lãnh tụ tối cao Ayatollah Seyyed Ali Khamenei đã bác bỏ những yêu cầu trên vì cho rằng "quá mức" và cảnh báo các cuộc đàm phán khó có thể mang lại kết quả. Các nhà lập pháp Iran tuyên bố hoạt động hạt nhân của Iran, bao gồm cả hoạt động làm giàu uranium, hoàn toàn hợp pháp, chính đáng và tuân thủ các điều khoản của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và điều lệ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA).
Theo IRNA
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.