Điểm nóng

Iran bắt giữ 700 người vì liên hệ thời chiến với Israel, xử tử 3 đặc vụ Mossad

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc 25/06/2025 - 14:33

Iran tuyên bố bắt giữ 700 người bị cáo buộc có liên hệ với Israel trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày, đồng thời, hành quyết thêm 3 nghi phạm làm gián điệp cho Mossad.

Chú thích ảnh
Tòa nhà tại Tehran, Iran bị phá hủy sau các cuộc không kích của Israel. Ảnh: THX/TTXVN

Reuters ngày 25-6 dẫn thông tin của hãng Nournews có liên kết với nhà nước Iran cho biết, Tehran đã bắt giữ 700 người bị cáo buộc có liên hệ với Israel trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày.

Trong thời gian diễn ra chiến tranh 12 ngày này, Iran còn hành quyết một số người bị cáo buộc làm việc cho cơ quan tình báo Israel Mossad.

Liên quan tới vấn đề này, AFP cho biết thêm, Iran tuyên bố đã hành quyết 3 người đàn ông bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel, chỉ một ngày sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước có hiệu lực.

Theo cơ quan tư pháp Iran, 3 nghi phạm này lần lượt có tên là Idris Ali, Azad Shojai và Rasoul Ahmad Rasoul, bị cáo buộc đã tìm cách đưa thiết bị vào trong lãnh thổ Iran để tiến hành các vụ ám sát.

Họ đã bị bắt giữ, đưa ra xét xử vì hợp tác vì lợi ích của Israel và bản án treo cổ đã được thi hành vào sáng 25-6, tuyên bố của cơ quan tư pháp Iran cho biết thêm.

Việc hành quyết diễn ra tại Urmia, một thành phố ở phía Tây Bắc Iran, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ quan tư pháp cũng công bố hình ảnh của 3 người đàn ông mặc đồng phục tù nhân màu xanh.

Tehran thường xuyên tuyên bố bắt giữ và hành quyết những người bị nghi là gián điệp làm việc cho các cơ quan tình báo nước ngoài, đặc biệt là Israel.

Sau khi chiến tranh giữa Iran và Israel bùng nổ vào ngày 13-6, Tehran đã cam kết sẽ xét xử nhanh chóng những người bị bắt giữ với cáo buộc hợp tác với kẻ thù không đội trời chung của họ.

Iran đã thi hành án tử hình với các nghi phạm bị cáo buộc là đặc vụ của Mossad vào cả ngày 22 và 23-6.

Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA/TTXVN

Còn vào ngày 24-6, trong một thông điệp gửi tới toàn dân được hãng thông tấn chính thức IRNA đăng tải, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố “kết thúc cuộc chiến 12 ngày” do Israel áp đặt.

Ông Pezeshkian nói: “Hôm nay, sau sự chống trả anh dũng của dân tộc vĩ đại của chúng ta - một dân tộc với ý chí làm nên lịch sử - chúng ta đang chứng kiến việc thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn và chấm dứt cuộc chiến 12 ngày này, vốn bị áp đặt bởi sự phiêu lưu và khiêu khích của Israel”.

Trước đó vào cùng ngày, theo kênh Alarabiya, ông Pezeshkian cũng tuyên bố rằng, Iran sẽ tôn trọng lệnh ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, với điều kiện phía Israel cũng tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận.

Ông Pezeshkian nhấn mạnh rằng nếu Israel không vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, thì Iran cũng sẽ không vi phạm.

Cũng trong ngày 24-6, theo hãng tin AFP của Pháp, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Israel và Mỹ “không thể áp đặt những tham vọng sai trái bằng vũ lực”, đồng thời khẳng định Tehran không theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Theo hãng tin IRNA, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Mohammed bin Zayed, ông Pezeshkian nói: “Cộng hòa Hồi giáo Iran đã buộc phải bước vào cuộc xung đột quân sự để tự vệ, và tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ không bao giờ bị buộc phải chiến đấu một lần nữa”.

Nhà lãnh đạo Iran cũng khẳng định Tehran không tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng sẽ tiếp tục bảo vệ các “quyền hợp pháp” của mình. Ông Pezeshkian cho biết thêm, Iran “sẵn sàng giải quyết những vấn đề này... trên bàn đàm phán”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Iran bắt giữ 700 người vì liên hệ thời chiến với Israel, xử tử 3 đặc vụ Mossad

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.