Lao động - Việc làm

Hy Lạp tìm kiếm lao động Việt Nam, bù đắp thiếu hụt nhân lực

Mai Hoa 08/08/2023 - 15:42

Ngày 8-8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan có buổi làm việc với đại diện Liên minh Hợp tác xã nông nghiệp quốc gia Hy Lạp nhằm trao đổi về hợp tác đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Hy Lạp.

hai-ben-chup-anh-luu-niem.jpg
Các đại biểu tại buổi làm việc.

Theo ông Christos Giannakakis, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã nông nghiệp quốc gia Hy Lạp, Liên minh này hiện có hơn 300 thành viên, trong đó 80% là hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Hiện Hy Lạp thiếu hụt nguồn nhân lực trong nhiều lĩnh vực (60.000 lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến; 50.000 lao động trong lĩnh vực xây dựng; 50.000 lao động trong lĩnh vực du lịch).

Hiện nay, Liên minh đang mở rộng tìm kiếm những thị trường lao động mới như Việt Nam với nguồn lao động chất lượng cao, người lao động chăm chỉ.

Bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ, hợp tác từ phía Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong quá trình đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Hy Lạp, ông Christos Giannakakis cam kết phía Hy Lạp sẽ bảo đảm tối đa những điều kiện về cơ sở, vật chất cho người lao động Việt Nam yên tâm làm việc.

Để tiến trình hợp tác lao động giữa Việt Nam – Hy Lạp thuận lợi, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đề nghị Liên minh Hợp tác xã nông nghiệp quốc gia Hy Lạp làm rõ quy trình, thời gian cấp visa, trình độ ngoại ngữ và giấy phép lao động cho người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hy Lạp. Trên cơ sở đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai tuyển chọn lao động để đào tạo.

Trước đó, trong tháng 7-2023, phía Việt Nam đã cho phép 3 doanh nghiệp chuẩn bị nguồn lao động (mỗi doanh nghiệp 50 lao động) để đưa sang Hy Lạp làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đánh giá cao trình độ, kỹ năng nghề và ý thức tổ chức, kỷ luật của lao động Việt Nam, ông Moschos Korasidis - Tổng Giám đốc Liên minh Hợp tác xã nông nghiệp quốc gia Hy Lạp cho biết sẽ tập trung hoàn thiện quy trình, thủ tục liên quan để có thể sớm đàm phán, ký kết Thỏa thuận khung hợp tác về đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Hy Lạp trong lĩnh vực nông nghiệp với Cục Quản lý lao động ngoài nước, trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, qua đó, tăng cường hợp tác lao động giữa Việt Nam và Hy Lạp một cách hiệu quả.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hy Lạp tìm kiếm lao động Việt Nam, bù đắp thiếu hụt nhân lực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.