Đô thị

Huyện Chương Mỹ phấn đấu trồng 35.000 cây xanh xuân Giáp Thìn

Kim Nhuệ 15/02/2024 - 11:35

Sáng 15-2, tại Trường Tiểu học xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn năm 2024.

Dự buổi lễ có hơn 300 đại biểu là lãnh đạo huyện Chương Mỹ, các xã, thị trấn, trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện...

cm1.jpg
Lãnh đạo huyện Chương Mỹ trồng cây tại khuôn viên Trường Tiểu học xã Thượng Vực.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Anh Đức cho biết, Tết trồng cây năm 2023, toàn huyện đã trồng được 31.000 cây xanh các loại, đạt 103,3% kế hoạch. Nhờ vậy, nhiều tuyến đường, bờ vùng, bờ thửa, trụ sở cơ quan, trường học… đã trở thành những vườn cây, công viên xanh. Nhiều trang trại, vườn tạp được các hộ nông dân cải tạo trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như: Cam Canh, bưởi Diễn, ổi, nhãn chín muộn tại các xã, thị trấn trong huyện… Phong trào trồng cây đầu xuân của huyện thật sự trở thành việc làm thiết thực mang nhiều ý nghĩa được đông đảo nhân dân và các cơ quan, đơn vị, trường học, các doanh nghiệp, các cháu học sinh hưởng ứng tham gia…

Phát động Tết trồng cây năm 2024, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, toàn thể nhân dân, học sinh tích cực hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn; phấn đấu từ nay đến ngày 24-2, sẽ trồng 35.000 cây xanh là lim, lát hoa, sao đen, sấu, long não, ban, sữa, phượng vĩ... tại các khu công sở, nhà văn hóa, trường học, khu di tích, đường liên thôn, liên xã, các khu đất lâm nghiệp quy hoạch trồng rừng tập trung...

cm3.jpg
Lãnh đạo huyện Chương Mỹ và xã Thượng Vực chăm sóc cây sau khi trồng tại khuôn viên Trường Tiểu học xã Thượng Vực.

Hưởng ứng Tết trồng cây, Chủ tịch UBND xã Thượng Vực Phạm Thị Thanh Huyền khẳng định, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mỗi người, mỗi nhà nhận thức rõ về tầm quan trọng của cây xanh, bảo vệ môi trường; đồng thời, tích cực trồng, chăm sóc, bảo vệ cây sinh trưởng tốt để xã Thượng Vực và huyện Chương Mỹ ngày càng xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn và có môi trường sống tốt hơn, là điểm du lịch hấp dẫn của đông đảo du khách trong và ngoài nước…

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu tham gia Tết trồng cây đã trồng hơn 100 cây xanh tại các trường học, trụ sở cơ quan, đơn vị và trục đường giao thông trên địa bàn xã Thượng Vực…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Huyện Chương Mỹ phấn đấu trồng 35.000 cây xanh xuân Giáp Thìn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.