Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hướng tới mục tiêu nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Hương Ly - Ảnh: Quang Thái| 11/10/2022 13:56

(HNMO) - Sáng 11-10, Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, tổng kết 30 năm phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, biểu dương “Chi hội Nông dân nghề nghiệp tiêu biểu”.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025"; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Hội Nông dân thành phố Hà Nội.

Đóng góp hàng nghìn tỷ đồng, hơn 2 triệu ngày công để xây dựng nông thôn mới

Báo cáo của Hội Nông dân thành phố cho thấy, thời gian qua, các cấp Hội đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sau dồn điền, đổi thửa, phát triển kinh tế hộ, tạo bước chuyển quan trọng trong phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, vận dụng các mô hình hay, những kinh nghiệm quý để từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh mang lại hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tổ chức thực hiện cuộc vận động xây dựng “Người nông dân Hà Nội thanh lịch - văn minh” qua Hội thi Nhà nông đua tài từ cơ sở, Hội thao nông dân; thực hiện tốt “Chương trình nghĩa tình nông dân Thủ đô đoàn kết và sẻ chia” với Hội Nông dân các tỉnh, thành phố theo tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”…

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa báo cáo tại hội nghị.

Đến nay, các cấp Hội đã thành lập và ra mắt 154 Chi hội Nông dân nghề nghiệp 2.327 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp với gần 18.000 hội viên tham gia; năm 2022, có 287.704 hộ đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Đáng chú ý, các cấp Hội đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới theo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội; vận động hội viên và nông dân đóng góp hàng nghìn tỷ đồng, hơn 2 triệu ngày công lao động, giúp đỡ nhau cây, con giống… Hiện đã có 382/382 xã trên địa bàn thành phố đạt chuẩn nông thôn mới, 48 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 5 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; góp phần nâng cao đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 55 triệu đồng/người/năm.

Các cấp Hội cũng chú trọng công tác thi đua - khen thưởng, tổ chức triển khai phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”; gắn phong trào thi đua “Người tốt việc tốt” với 3 phong trào thi đua và 2 cuộc vận động của Hội Nông dân thành phố.

Trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Người tốt việc tốt” giai đoạn từ năm 2005 đến nay, đã có 57 hội viên nông dân được trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”, “Nông dân Thủ đô xuất sắc”, 826 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen; 5.314 hộ nông dân được cấp giấy chứng nhận hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Khẳng định vai trò trung tâm, nòng cốt của nông dân Thủ đô trong xây dựng nông thôn mới

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã biểu dương, chúc mừng những kết quả mà các cấp Hội và toàn thể nông dân Thủ đô đã đạt được thời gian qua.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã khẳng định giai cấp nông dân là một lực lượng có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; khẳng định những đóng góp to lớn của nông dân đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ở mỗi chặng đường cách mạng, cán bộ hội viên nông dân cả nước đã luôn phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới.

Chúc mừng những “Chi hội Nông dân nghề nghiệp tiêu biểu” được khen thưởng dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, phong trào thi đua của toàn thành phố, trong đó có Hội Nông dân đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần giải quyết những khâu yếu, việc khó, những vấn đề dân sinh bức xúc của Thủ đô.

Nhấn mạnh những năm tới nông dân Thủ đô sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức do quá trình hội nhập kinh tế, quốc tế; tình hình dịch bệnh phức tạp; quá trình đô thị hóa với tốc độ cao, diện tích đất nông nghiệp hằng năm bị thu hẹp… tác động mạnh mẽ đến đời sống, việc làm của hội viên nông dân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp Hội Nông dân thành phố tiếp tục nỗ lực tham mưu, đề xuất các giải pháp phù hợp với tâm tư, nguyện vọng, đáp ứng yêu cầu của hội viên nông dân trong giai đoạn hiện nay.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp Hội Nông dân thành phố tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Cùng với việc quán triệt nghiêm túc, sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Thành ủy và các cấp ủy Đảng, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TƯ ngày 16-6-2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”…, các cấp Hội cần chủ động tham mưu triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy tại hội nghị đối thoại vừa qua, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội tham quan gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp của hội viên Hội Nông dân thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị các cấp Hội tập trung tổ chức tốt Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng sự chỉ đạo của Trung ương và thành phố; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, chính trị tư tưởng tới cán bộ, hội viên nông dân; vận động nông dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho các dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi qua thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị các cấp hội thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao gắn với phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng người nông dân Hà Nội thanh lịch - văn minh và các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và thành phố phát động…

Đặc biệt, cần kịp thời nắm tâm tư, nguyên vọng của cán bộ, hội viên nông dân, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết kịp thời quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên nông dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng và kỳ vọng các cấp Hội Nông dân Thủ đô sẽ phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm, nòng cốt chính trị trong các phong trào thi đua và công cuộc xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Thủ đô phải thực sự là tiêu biểu cho nông dân cả nước, góp phần xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền trao Bằng khen tặng các cá nhân, tập thể.

Dịp này, các chi hội, hội viên Hội Nông dân thành phố có thành tích xuất sắc đã vinh dự được thành phố và Hội Nông dân thành phố khen thưởng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hướng tới mục tiêu nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.