Nông nghiệp - Nông thôn

Hội Nông dân thành phố Hà Nội:Trồng hơn 36.000 cây xanh chào mừng 70 năm Giải phóng Thủ đô

Bạch Thanh 26/09/2024 09:42

Ngay từ tháng 2-2024, tại xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10) với nhiều hoạt động thiết thực, trong đó, nổi bật nhất là đợt phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" gắn với việc xây dựng "hàng cây nông dân", tuyến đường tự quản cùng nhiều nội dung bảo vệ môi trường quan trọng.

Đợt thi đua này thu hút sự tham gia tích cực của các huyện, thị Hội và cơ sở Hội, trong đó, nổi bật là mô hình nông dân trồng cây, bảo vệ môi trường. Sau 7 tháng phát động, đến nay, Hội đã vận động trồng được 36.120 cây xanh bóng mát; gắn biển 172 hàng cây, đường hoa; xây dựng 11 mô hình cánh đồng sạch.

Bên cạnh đó, hoạt động bảo vệ môi trường cũng được tổ chức thường xuyên với nhiều buổi tổng vệ sinh hằng tuần, hằng tháng tại các tuyến đường làng, ngõ xóm, điểm công cộng. Hội Nông dân các huyện Gia Lâm, Đan Phượng, Quốc Oai, Hoài Đức, Thanh Trì, Chương Mỹ và thị xã Sơn Tây... tích cực hưởng ứng phong trào, xây dựng các mô hình cánh đồng sạch, tuyến đường nông dân kiểu mẫu, mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự và các sáng kiến liên quan đến bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, các Hội đã vận động nông dân đóng góp gần 42.000 ngày công, sửa chữa 185km giao thông nông thôn; nạo vét và kiên cố hóa 247km kênh mương nội đồng; xây mới, sửa chữa 92 cầu, cống... tổng kinh phí huy động hơn 5,6 tỷ đồng, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu...

hang-cay-nd-ba-vi.jpg
Những hàng cây nông dân trên địa bàn huyện Ba Vì làm thay đổi cảnh quan môi trường nông thôn. Ảnh: Sơn Tùng

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gia Lâm Chu Anh Tuấn nhấn mạnh: Từ chương trình phát động của Hội Nông dân thành phố, các cấp Hội Nông dân huyện quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2024.

hnd-gia-lam.jpg
Hội Nông dân huyện Gia Lâm gắn biển công trình tuyến đường kiểu mẫu chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10. Ảnh: Sơn Tùng

Hội Nông dân huyện đang tích cực xây dựng mới 20 mô hình dân vận khéo, 20 mô hình "Cánh đồng sạch", 20 tuyến đường "Nông dân kiểu mẫu". Cụ thể: Mô hình “Hàng cây nông dân” dài 500m với 50 cây kèn hồng cùng biển gắn "Cánh đồng sạch", trồng hoa, cây cảnh trên diện tích 7,5ha tại thôn Phù Dực 2, xã Phù Đổng. Mô hình đang phát triển rất tốt, tạo hiệu quả rõ rệt cho môi trường nông thôn...

Tại huyện Ba Vì, nông dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ môi trường thông qua hoạt động trồng cây xanh, chăm sóc hệ thống cây trồng, phát triển những tuyến đường nông thôn kiểu mẫu. Đặc biệt, mô hình "Hàng cây nông dân" được triển khai rộng rãi tại nhiều xã, tạo những hàng cây xanh mát trải dài đường làng, ngõ xóm, góp phần tạo cảnh quan tươi đẹp, giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng... Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đã triển khai trồng và chăm sóc 116 mô hình "hàng cây nông dân" với 9.502 cây trị giá 1.263,7 triệu đồng, thu hút 5.827 hội viên tham gia.

minh-quang.jpg
Hàng cây nông dân ở xã Minh Quang (huyện Ba Vì) làm đẹp miền quê. Ảnh: Sơn Tùng

Nhiều xã của huyện Ba Vì, như: Tản Lĩnh, Ba Trại, Cẩm Lĩnh, Vân Hòa, Minh Quang, Khánh Thượng... đã thực hiện tốt phong trào trồng cây xanh. "Hàng cây nông dân" ở đây không chỉ là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, chung sức của người dân xây dựng lối sống thân thiện với môi trường mà còn góp phần làm đẹp các miền quê.

Đặc biệt, mô hình "Cánh đồng sạch" cũng được nông dân Ba Vì tích cực hưởng ứng. Nhờ sự phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức nông dân, nhiều cánh đồng trong huyện được cải tạo, nâng cấp thành những cánh đồng mẫu mực, áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất, giảm tối đa hóa chất, tạo sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn. Hội Nông dân huyện cũng tiếp tục duy trì dự án bảo vệ môi trường bằng cách phân loại rác thải và biến rác thải thành phân hữu cơ bón cho cây trồng, dùng đệm lót sinh học trong chăn nuôi, cách ủ lên men phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho gia súc, gia cầm tại 3 xã: Sơn Đà, Đông Quang, Chu Minh.

Và mới đây, tại thôn Tân Phong 2, xã Phong Vân, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Ba Vì đã tổ chức gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô "Mô hình Nông dân phân loại rác thải tại nguồn".

Bên cạnh đó, Ba Vì còn là điểm sáng trong phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái. Nhiều mô hình trồng cây cảnh, chăm sóc hoa, phát triển cây xanh trở thành điểm nhấn hấp dẫn đối với du khách. "Sự kết hợp giữa nông nghiệp và bảo vệ môi trường ở Ba Vì đang cải thiện chất lượng đời sống của người dân và là yếu tố quan trọng thu hút du khách đến với địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hình ảnh huyện xanh, sạch, đẹp, đầy tiềm năng", Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ba Vì Nguyễn Văn Trường cho hay.

hnd-ba-vi.jpg
Hội Nông dân huyện Ba Vì gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô "Mô hình Nông dân phân loại rác thải tại nguồn" tại xã Phong Vân. Ảnh: Sơn Tùng

Về phong trào trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa cho rằng, trồng cây xanh bảo vệ môi trường không chỉ là nhiệm vụ của từng địa phương mà trở thành chiến lược dài hạn của Hội Nông dân toàn thành phố. Đặc biệt, đợt thi đua này nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô, đồng thời, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững cho tương lai. Các mô hình: "Cánh đồng sạch", "Tuyến đường nông dân kiểu mẫu", "Hàng cây nông dân"... cho thấy sự chuyển biến rõ rệt về mỹ quan nông thôn, cải thiện chất lượng môi trường sống của người dân. Đợt phát động đã tạo ra phong trào thi đua rộng khắp, đạt được nhiều kết quả cao.

"Thời gian tới, Hội Nông dân thành phố tiếp tục đẩy mạnh các chương trình bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức của nông dân trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp sạch. Chúng tôi tin tưởng với sự hưởng ứng tích cực từ hội viên, phong trào bảo vệ môi trường của thành phố sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa, góp phần vào mục tiêu chung xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp, phát triển bền vững", Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Nông dân thành phố Hà Nội: Trồng hơn 36.000 cây xanh chào mừng 70 năm Giải phóng Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.