Thể thao

Hướng tới chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026: Trở lại và hướng tới ngôi vương

Minh An 11/09/2026 - 06:49

Chân chạy nổi tiếng của điền kinh Việt Nam là Trần Văn Đảng đến chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 với khát vọng tìm lại vị trí quen thuộc trên bục cao nhất.

Từ những lần dự giải đến hai chức vô địch đáng nhớ

tran-van-dan-ve-dich-nam-2022.jpg
Chân chạy Trần Văn Đảng về đích ở Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022. Ảnh: Viết Thành

Với Trần Văn Đảng - cựu vận động viên (VĐV) đội tuyển quốc gia, từng nhiều lần vô địch cự ly 800m và 1.500m, đang khoác áo đội Hà Nội, Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình không chỉ là một cuộc tranh tài trên cung đường quanh hồ Hoàn Kiếm. Đó còn là nơi lưu giữ những dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của chân chạy quê Đan Phượng này.

Trần Văn Đảng biết đến Giải chạy Báo Hànộimới từ khi còn là học sinh Trung học cơ sở, trong màu áo đội tuyển Đan Phượng. Sau đó, khi tập trung tại đội điền kinh Hà Nội, lịch tập huấn và thi đấu chuyên môn khiến anh không phải lúc nào cũng có thể góp mặt. Tuy vậy, mỗi lần có cơ hội dự giải, đường chạy quanh hồ Hoàn Kiếm vẫn mang đến cho VĐV sinh năm 2000 này những cảm xúc rất riêng.

Đáng chú ý, trước năm 2022, Trần Văn Đảng đã nhiều lần góp mặt tại giải với tư cách VĐV đội tuyển Hà Nội nhưng chưa một lần chạm tay vào chức vô địch. Vì thế, chiến thắng tại chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022 càng có ý nghĩa đặc biệt.

Khi ấy, Trần Văn Đảng không đặt mục tiêu quá cao. Anh chỉ kỳ vọng nằm trong nhóm 3 VĐV dẫn đầu. Nhưng thể thao luôn có những bất ngờ và trong ngày thi đấu đạt trạng thái tốt, Trần Văn Đảng đã tận dụng cơ hội để giành chức vô địch nội dung Nâng cao dành cho VĐV các tỉnh, thành, ngành, cũng là danh hiệu mà anh đã chờ đợi sau nhiều lần tham dự.

“Lần vô địch vào năm 2022 thực sự là trải nghiệm quý giá”, Trần Văn Đảng chia sẻ. Chiến thắng ấy cũng khiến tên tuổi của Trần Văn Đảng được biết đến rộng rãi hơn. Việc Giải chạy Báo Hànộimới khi đó được truyền hình trực tiếp trên VTV, được truyền thông rộng rãi qua đó giúp người thân, bạn bè có thể theo dõi anh thi đấu. Với một VĐV điền kinh vốn quen với những giải đấu mang tính chuyên môn cao, sự quan tâm của khán giả từ một cuộc thi giàu truyền thống của Thủ đô trở thành nguồn động viên đáng kể. Đáng chú ý, chức vô địch năm ấy cũng giúp chân chạy này có cơ hội quảng bá, hợp tác thương mại với một số nhãn hàng. Đó cũng là một giá trị khác của Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình mà Trần Văn Đảng luôn trân trọng.

tran-van-dang-3715.jpg
Trần Văn Đảng sau khi về nhất ở Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 48 - Vì hòa bình năm 2023. Ảnh: Viết Thành

Một năm sau, Đảng bước vào giải với tâm thế khác. Không còn là VĐV lần đầu tìm kiếm danh hiệu, anh mang theo vị thế của nhà vô địch và mục tiêu bảo vệ ngôi vương. Trước giải, Trần Văn Đảng đã chia sẻ rằng, dù là VĐV chuyên nội dung 800m, 1.500m, việc thi đấu trên cự ly hơn 8km tại Giải chạy Báo Hànộimới giống như một “buổi tập đặc biệt”. Những vòng chạy quanh hồ Hoàn Kiếm giúp anh kiểm nghiệm sức bền, khả năng phân phối sức và trạng thái thi đấu trước khi hướng đến các giải đấu trong hệ thống thi đấu điền kinh quốc gia cũng như quốc tế.

Và ở kỳ giải thứ 48 năm 2023, Trần Văn Đảng tiếp tục chiến thắng ở nội dung Nam khối mở rộng, hoàn thành cự ly hơn 8.000m để lần thứ hai liên tiếp đứng trên bục cao nhất.

Hai chức vô địch liên tiếp vì thế không chỉ mang lại những tấm HCV. Chúng còn cho Trần Văn Đảng thêm những trải nghiệm về thi đấu đường dài, về sức ép của vị thế nhà vô địch cũng như cơ hội tạo ra những giá trị ngoài đường chạy.

Trở lại sau hai mùa giải không huy chương

tran-van-dang-chay.jpg
VĐV Trần Văn Đảng miệt mài tập luyện chuẩn bị cho các giải đấu được tổ chức trong những tháng cuối năm 2026. Ảnh: Văn Trần

Nếu năm 2023 là câu chuyện về bảo vệ thành công ngôi vương, thì năm 2026 lại là một câu chuyện khác.

Sau hai lần liên tiếp vô địch, Trần Văn Đảng không giành được huy chương ở hai mùa giải 2024 và 2025. Dù đã rất nỗ lực, với một VĐV từng hai lần bước lên bục cao nhất, đó chắc chắn là điều để lại không ít tiếc nuối.

Nhưng chính khoảng lặng ấy lại khiến sự trở lại của Trần Văn Đảng tại chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 trở nên đáng chờ đợi hơn.

Trần Văn Đảng cho rằng, cự ly thi đấu dài hơn nhiều so với sở trường 800m, 1.500m, trong khi những đối thủ mạnh luôn sẵn sàng tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt. Vì thế không dễ để tranh chấp huy chương tại giải năm nay.

Điều Trần Văn Đảng có thể làm là chuẩn bị tốt nhất và tận dụng những kinh nghiệm đã tích lũy qua nhiều lần dự giải. Theo chân chạy này, hai chức vô địch năm 2022 và 2023 đã cho anh những ký ức đẹp. Hai mùa giải sau đó không có huy chương lại là lời nhắc rằng thành tích trong thể thao, không bao giờ có sự bảo đảm sẽ giành huy chương ở trước vạch xuất phát.

Điều đặc biệt là năm nay anh vẫn phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn quan trọng cùng đội tuyển điền kinh Hà Nội. Từ ngày 27-9, Trần Văn Đảng bước vào đợt tập huấn ở phía Nam để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Trong điều kiện lịch tập luyện và thi đấu được xây dựng phục vụ mục tiêu lớn của năm, việc anh vẫn tham dự Giải chạy Báo Hànộimới cho thấy giải đấu đã trở thành một phần quen thuộc trong hành trình thể thao của mình.

Có lẽ cũng bởi những cảm xúc ấy mà Trần Văn Đảng vẫn dành cho Giải chạy Báo Hànộimới một vị trí riêng trong kế hoạch thi đấu. Chân chạy này cho biết, điều giữ chân anh với giải đấu không chỉ nằm ở những tấm HCV. Đó còn là cảm giác được chạy giữa một không gian văn hóa - lịch sử ở trung tâm của Thủ đô, được người thân, bạn bè và người hâm mộ dõi theo, được thử sức ở một cự ly khác với chuyên môn thường ngày.

Và với Đảng, mối duyên ấy có thể còn kéo dài ngay cả khi anh khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Anh cho biết, sau khi nghỉ thi đấu, nếu có điều kiện vẫn sẽ trở lại Giải chạy Báo Hànộimới ở các nội dung phong trào.

Trước mắt, ở chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026, nhà vô địch hai mùa 2022 và 2023 sẽ lại một lần nữa đứng trước vạch xuất phát để hy vọng tìm lại ngôi vương. Và dù kết quả cuối cùng ra sao, việc một VĐV từng nhiều lần dự giải và vẫn muốn tiếp tục có mặt trên đường chạy qua từng mùa giải cũng chính là một phần đẹp trong sức sống lâu bền của Giải chạy Báo Hànộimới.

logo-dien-tu-giai-chay-51-01.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hướng tới chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026: Trở lại và hướng tới ngôi vương

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.