Không đặt nặng chuyện giành huy chương, xã Thiên Lộc đang hướng tới chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 bằng một cách tiếp cận khác: tạo dựng phong trào rộng khắp, duy trì sân chơi thường xuyên và phát huy sự chung tay giữa địa phương với các câu lạc bộ.
Không chỉ chuẩn bị cho một cuộc thi
.jpg)
Việc chuẩn bị cho chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 của xã đã được thể hiện khá rõ qua chuỗi hoạt động chạy bộ diễn ra từ đầu năm. Từ Giải chạy Thiên Lộc mở rộng mừng Xuân Bính Ngọ dịp tháng 2-2026 đến Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình xã Thiên Lộc năm 2026 kết hợp giải chạy Thăng Long Runners mở rộng vào tháng 3, xã không chỉ chuẩn bị lực lượng cho một cuộc thi mà đang từng bước hình thành một môi trường để người dân có thể chạy, giao lưu và duy trì thói quen rèn luyện thể dục thể thao.
Trong đó, vào đầu tháng 2-2026, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Thiên Lộc phối hợp với Câu lạc bộ Thăng Long Runners trên địa bàn xã tổ chức Giải chạy Thiên Lộc mở rộng mừng Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút gần 200 vận động viên đến từ các câu lạc bộ chạy bộ và người dân yêu thích môn chạy. Các nội dung 21km nam, 21km nữ và đồng đội tiếp sức đã tạo nên một sân chơi có tính kết nối cao.
Đáng chú ý, giải đấu cũng dành giải Triển vọng cho vận động viên Trần Anh Khoa, 11 tuổi, thuộc câu lạc bộ Thăng Long Runners. Chi tiết ấy cho thấy điều mà Thiên Lộc hướng tới không chỉ là những cuộc tranh tài của lực lượng đã có kinh nghiệm, mà còn là việc phát hiện, khuyến khích người trẻ bước vào môn chạy. Bên cạnh đó, xã cũng huy động nguồn lực xã hội hóa để trao thưởng cho vận động viên, qua đó cho thấy rõ hơn sự linh hoạt trong phối hợp giữa các bên.

Đến cuối tháng 3-2026, hàng trăm vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh và nhân dân xã Thiên Lộc tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải chạy Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình năm 2026 kết hợp giải chạy Thăng Long Runners mở rộng. Các vận động viên tranh tài ở cự ly 21km và 3km phong trào, tạo nên không khí sôi nổi ngay từ những ngày đầu triển khai các hoạt động hướng tới chung kết Giải chạy Báo Hànộimới - Vì hòa bình năm nay.
Theo Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Thiên Lộc Trần Thị Dịu, tại chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026, xã Thiên Lộc sẽ tham gia đầy đủ ba nội dung dành cho học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông và khối công nhân, viên chức, lao động, lực lượng vũ trang.
Trong đó, lực lượng vận động viên ở khối công nhân, viên chức, lao động, lực lượng vũ trang là thành viên của cộng đồng Thăng Long Runners trên địa bàn, có phong trào khá mạnh với vài trăm người tham gia. Đáng chú ý hơn, vận động viên học sinh tham dự chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 cũng được tập luyện cùng nhóm chạy, được hướng dẫn chuyên môn chu đáo.
Điều đó tạo nên một cách làm khá linh hoạt. Thay vì chỉ đến gần ngày thi mới tuyển chọn, tập trung vận động viên, Thiên Lộc tạo ra môi trường để người dân tập luyện thường xuyên, trong đó câu lạc bộ chạy bộ đóng vai trò như một lực lượng thúc đẩy phong trào.
Phong trào được hưởng lợi

Điểm đáng chú ý trong cách làm của Thiên Lộc là sự phối hợp giữa Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã và Câu lạc bộ Thăng Long Runners không dừng ở việc tổ chức một giải chạy.
Hai bên cùng duy trì hoạt động trong năm, từ giải đầu xuân, Ngày chạy Olympic, chung kết Giải chạy Báo Hànộimới - Vì hòa bình của xã đến những giải chạy mở rộng khác. Theo bà Trần Thị Dịu, dự kiến vào tháng 10, địa phương tiếp tục phối hợp với câu lạc bộ Thăng Long Runners tổ chức giải chạy mở rộng, hướng tới kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Có thể xem đây là mô hình “đôi bên cùng có lợi”, thể hiện rõ sự sáng tạo, linh hoạt trong cách làm của đơn vị quản lý thể thao trên địa bàn. Câu lạc bộ có không gian, điều kiện để duy trì hoạt động, mở rộng thành viên, tổ chức các cuộc chạy và đóng góp cho cộng đồng. Ngược lại, địa phương có thêm một lực lượng nòng cốt để lan tỏa phong trào, hỗ trợ tổ chức các hoạt động và tạo sức hút đối với người dân, đặc biệt là giới trẻ.
Quan trọng hơn, nguồn lực xã hội được huy động theo hướng tự nhiên, thay vì mọi hoạt động đều đặt lên vai cơ quan quản lý thể thao địa phương. “Các bên cùng chung tay sẽ tạo nên phong trào rộng khắp”, bà Trần Thị Dịu chia sẻ.
Kinh nghiệm này của bà Trần Thị Dịu, người từng có hàng chục năm gắn bó với thể thao Đông Anh trước đây, cũng là một trong những cơ sở để Thiên Lộc lựa chọn cách tiếp cận này. Bởi phát triển phong trào thể thao ở cơ sở không thể chỉ trông chờ vào những cuộc thi. Điều quan trọng hơn là phải tạo được môi trường để người dân muốn tham gia, có nơi để tập luyện và có những hoạt động đủ hấp dẫn để duy trì sự gắn bó.

Với chạy bộ, điều này càng rõ. Một câu lạc bộ có thể bắt đầu từ vài thành viên, nhưng nếu có địa điểm tập luyện, có hoạt động thường xuyên và nhận được sự đồng hành của chính quyền địa phương, phong trào hoàn toàn có thể phát triển thành cộng đồng hàng trăm người.
Vì thế, chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51- Vì hòa bình năm 2026 đối với xã Thiên Lộc cũng được xem như một dịp để đề cao sức lan tỏa của mô hình này hơn là một cuộc đua thành tích.
Thực tế, các thành viên đội chạy của xã Thiên Lộc cũng không đặt mục tiêu bằng mọi giá phải giành huy chương. Với đặc thù phần đông thành viên Thăng Long Runners quen với các cự ly dài, việc chuyển sang những cự ly thi đấu của Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình, khoảng 3.500m đối với nữ và 5.250m đối với nam, sẽ không dễ để cạnh tranh huy chương.
Vì thế, mục tiêu trước hết của Thiên Lộc là các vận động viên thi đấu an toàn, nỗ lực về đích; nếu có thành tích tốt thì đó là phần thưởng thêm cho quá trình tập luyện.
Cách xác định mục tiêu ấy tưởng như khiêm tốn nhưng lại phù hợp với bản chất của phong trào thể thao cơ sở. Khi một người dân xỏ giày chạy, tham gia tập luyện đều đặn và có mặt ở một giải đấu lớn, bản thân sự tham gia ấy đã là kết quả đáng ghi nhận.
Từ một giải chạy đến một cộng đồng chạy bộ, từ sự hỗ trợ của chính quyền đến sự chủ động của câu lạc bộ, xã Thiên Lộc đang cho thấy, khi các nguồn lực được kết nối đúng cách, thể thao cơ sở sẽ có thêm sức sống. Và khi ấy, giá trị lớn nhất của Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình không nằm ở việc Thiên Lộc giành bao nhiêu huy chương, mà còn ở sức lan tỏa, để sau mỗi cuộc chạy lại có thêm những người chọn chạy bộ như một cách để tìm thấy niềm vui và nâng cao sức khỏe.

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.