Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huế lấy ý kiến về ý tưởng thiết kế cầu đi bộ vượt Hộ thành hào nối Thượng thành

Vương Nguyễn| 10/05/2023 11:50

(HNMO) - Từ ngày 10 đến 23-5-2023, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế công bố các thiết kế tham gia cuộc thi “Ý tưởng thiết kế cầu đi bộ vượt qua Hộ thành hào nối Thượng thành” để lấy ý kiến cộng đồng.

Ảnh thực địa khu vực dự kiến xây dựng cầu đi bộ.

Được phát động từ đầu tháng 4-2023, qua 1 tháng triển khai, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 64 phương án dự thi đến từ 59 tác giả. Vị trí dự kiến xây dựng công trình sẽ từ đường Trần Huy Liệu, vượt qua hào nước (Hộ thành hào) nối với mặt tường thành (Thượng thành) khu di tích kinh thành Huế.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung thông tin, Ban tổ chức sẽ lựa chọn các ý tưởng thông qua ý kiến chuyên gia và tham khảo bình chọn của cộng đồng để xây dựng công trình cầu đi bộ. Mục tiêu để tạo thêm lối đi cho du khách, giảm thiểu nguy cơ ùn tắc giao thông, gây mất an toàn, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế và hoạt động du lịch, đặc biệt đối với khu vực Đại Nội và vùng phụ cận, hiện đang xảy ra thường xuyên.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ trao bằng chứng nhận và một giải Nhất trị giá 30 triệu đồng; giải Nhì trị giá 20 triệu đồng; 2 giải Ba, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng cho thiết kế được lựa chọn. Ngoài ra, còn có 1 giải bình chọn dành cho các tác phẩm được cộng đồng yêu thích và bình chọn nhiều nhất trị giá 5 triệu đồng.

Một số ý tưởng thiết kế gửi dự thi:

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Huế lấy ý kiến về ý tưởng thiết kế cầu đi bộ vượt Hộ thành hào nối Thượng thành

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.