Ngày 31-7-2026, tại Ninh Bình, Công ty cổ phần Môi trường Dowon Phú Thái (DPEC) chính thức tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào vận hành Nhà máy DPEC tại Khu công nghiệp Đồng Văn I (mở rộng), tỉnh Ninh Bình.
Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình hiện thực hóa chiến lược phát triển ngành tái chế theo mô hình kinh tế tuần hoàn, đồng thời khẳng định thành quả hợp tác giữa Tập đoàn Phú Thái, PTC Holdings và các đối tác công nghệ hàng đầu Hàn Quốc là Dowon và Dux Industry.
Lễ khánh thành có sự tham dự của Ban lãnh đạo tỉnh, đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Viện Công nghệ và Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc (KEITI), các đối tác trong và ngoài nước cùng đông đảo khách mời. Điều này thể hiện quyết tâm của DPEC trong việc đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp tái chế tại Việt Nam thông qua ứng dụng công nghệ hiện đại và mô hình sản xuất thân thiện với môi trường.

DPEC khánh thành nhà máy tái chế nhựa tại Khu công nghiệp Ninh Bình
Lễ khánh thành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hợp tác giữa Phú Thái và Dowon, bắt đầu từ tháng 7-2024 khi hai doanh nghiệp ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện trong khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại Seoul, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và lãnh đạo cấp cao hai nước.
Tiếp nối cột mốc đó, tháng 10-2025, dự án Nhà máy DPEC chính thức được khởi công với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 6,2 triệu USD. Chỉ sau một thời gian triển khai, nhà máy đã hoàn thiện và đi vào vận hành, hiện thực hóa cam kết của các bên.
Theo kế hoạch, giai đoạn 2 sẽ được bắt đầu triển khai vào năm 2027 nâng tổng mức đầu tư 2 giai đoạn lên 13 triệu USD.
Góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững
Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh, giảm phát thải và triển khai chính sách Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), việc Nhà máy DPEC đi vào hoạt động mang nhiều ý nghĩa đối với ngành công nghiệp tái chế.
Được đầu tư với định hướng trở thành một trong những cơ sở tái chế hiện đại tại Việt Nam, Nhà máy DPEC tập trung sản xuất hai nhóm sản phẩm chủ lực:
Dự án đặt mục tiêu:
Qua đó tạo nền tảng để sản xuất nhựa tái chế ngay tại Việt Nam, phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu.
Mô hình hợp tác thành công giữa Hàn Quốc và Việt Nam
Việc hoàn thành nhà máy tái chế nhựa tại Ninh Bình còn mang ý nghĩa là một mô hình hợp tác tiêu biểu giữa Hàn Quốc và Việt Nam.
Dowon là doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc trong lĩnh vực xây dựng hệ thống tuần hoàn tài nguyên nhựa và có nhiều kinh nghiệm triển khai các mô hình kinh tế tuần hoàn theo tiêu chuẩn ESG. Trong khi đó, PTC Holdings và Tập đoàn Phú Thái hướng tới xây dựng hệ sinh thái công nghiệp nặng và môi trường hàng đầu tại Việt Nam.
Dự án là minh chứng rõ ràng cho việc hiện thực hóa thành công một mô hình hợp tác song phương mà trước đây đã nhiều lần được thử nghiệm nhưng chưa đạt kết quả. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu cho các dự án hợp tác quốc tế trong nhiều lĩnh vực khác.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Kang Jung Hun - Tổng Giám đốc DPEC nhấn mạnh: Lễ khánh thành là cột mốc đánh dấu DPEC chính thức bước vào giai đoạn sản xuất, hiện thực hóa cam kết từ ngày khởi công và tiếp tục tạo ra giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác. Đại diện đối tác Hàn Quốc, ông Kim Seong Bae - Chủ tịch Dowon chia sẻ, DPEC là minh chứng cho sự hợp tác thành công giữa Việt Nam và Hàn Quốc, hướng tới phát triển công nghệ, sản xuất xanh và tăng trưởng bền vững cùng cộng đồng. Đại diện Tập đoàn Phú Thái, ông Phạm Đình Đoàn - Chủ tịch HĐQT, khẳng định DPEC sẽ vận hành theo định hướng kinh tế tuần hoàn, ứng dụng công nghệ tiên tiến, tạo ra các sản phẩm tái chế chất lượng cao và đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam.


Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã cùng thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và tham quan toàn bộ dây chuyền sản xuất của nhà máy, đánh dấu thời điểm DPEC chính thức bước vào giai đoạn vận hành.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.