Đó là khẳng định của Giáo sư Kim Hak-Min, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Kimhakmin E-roun (Hàn Quốc), Chủ tịch Hội đồng Tư vấn thẩm định đạo đức Quốc hội của Hàn Quốc làm Trưởng đoàn, nhân chuyến thăm Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Nhân dịp này phóng viên Báo Hànộimới đã có cuộc phỏng vấn ông về triển vọng hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc thời gian tới.

- Trước tiên xin ông có thể chia sẻ mối nhân duyên gắn bó với Việt Nam như thế nào?
- Mối nhân duyên của tôi với Việt Nam bắt đầu từ năm 2011 khi tham gia quy hoạch, thiết kế và xây dựng Công viên ươm tạo Việt Nam - Hàn Quốc (KVIP) - khu công nghệ đầu tiên của Việt Nam tại thành phố Cần Thơ. Đây là một dự án mang tính quốc gia nhằm chuyển đổi vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vốn lấy nông nghiệp làm trung tâm, thành một đầu mối của công nghệ cao và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong quá trình đó, tôi trực tiếp tham gia chuyển giao mô hình vận hành, thu hút doanh nghiệp nước ngoài và hỗ trợ khởi nghiệp tại địa phương.
Qua đó thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và xây dựng được sự tin cậy với lãnh đạo thành phố Cần Thơ thời điểm bấy giờ. Từ nền tảng đó, hợp tác giữa chúng tôi không chỉ dừng ở kinh tế mà còn mở rộng sang các lĩnh vực như đô thị thông minh, chiến lược phát triển công nghiệp, đào tạo nhân lực và giao lưu văn hóa, với tầm nhìn dài hạn cho tương lai của Việt Nam.
- Hiện nay, tại Hàn Quốc ông đảm nhiệm những vai trò và hoạt động gì liên quan đến Việt Nam?
- Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ giảng dạy tại Trường Đại học Soon Chun Hyang và nghỉ hưu theo chế độ, hiện tôi hoạt động với tư cách là giáo sư danh dự. Với mong muốn đóng góp trở lại cho xã hội, tôi đã thành lập và điều hành Viện Nghiên cứu Kinh tế Kimhakmin E-roun, có nhiệm vụ chuyên tư vấn chính sách kinh tế, công nghiệp và đổi mới sáng tạo vùng cho Chính phủ và doanh nghiệp.
Viện cũng đóng vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp nước ngoài mong muốn đầu tư vào thị trường Hàn Quốc và các doanh nghiệp Hàn Quốc có nhu cầu mở rộng ra quốc tế. Bên cạnh đó, từ năm 2025 này tôi đồng sáng lập và đồng chủ trì Diễn đàn AI Chungnam, tập trung thúc đẩy việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào đời sống và sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Có thể nói ngắn gọn, vai trò của tôi hiện nay là kiến tạo các mô hình phát triển nơi con người, công nghệ, vùng miền và ngành công nghiệp cùng tăng trưởng, đồng thời mở rộng những mô hình đó thông qua hợp tác quốc tế.
- Vậy mục đích và ý nghĩa của chuyến thăm Việt Nam lần này của ông là gì, thưa ông?
- Chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu sự khởi động trở lại một cách thực chất các hoạt động giao lưu kinh tế và văn hóa giữa hai nước sau giai đoạn gián đoạn vì đại dịch Covid-19. Đoàn đại biểu Hàn Quốc gồm các doanh nhân và đại diện giới văn hóa - nghệ thuật, với nhiều hoạt động song song như kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm và chương trình trao tặng tác phẩm mỹ thuật Hàn Quốc.
Chiều 26-12 vừa qua, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tiếp đoàn; đồng thời đánh giá cao sự quan tâm và những đóng góp của chúng tôi về tư vấn chính sách và hợp tác kinh tế địa phương của hai nước trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã trở thành hình mẫu trong hợp tác song phương với nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện, nhất là kể từ sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2022.

Trong chuyến thăm này, chúng tôi đã làm việc với lãnh đạo và đối tác tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có thành phố Cần Thơ để bàn thảo việc tái khởi động hợp tác đầu tư, công nghiệp và giao lưu văn hóa. Thành công lớn của chuyến đi là việc các đối tác lâu năm của hai nước có dịp ngồi lại với nhau và xác lập sự đồng thuận cho những chương trình hợp tác dài hạn, thiết thực thời gian tới.

- Vậy ông có những định hướng hay tầm nhìn gì cho tương lai của Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là khu vực Cần Thơ thời gian tới?
- Những vấn đề mà tôi từng đặt ra trong dự án “Beyond the Dream” từ năm 2015 đến nay thậm chí còn trở nên cấp thiết hơn. Theo tôi, trọng tâm phát triển cần xoay quanh 3 yếu tố: Thứ nhất là xây dựng mô hình đô thị thông minh phù hợp với đặc thù địa phương để thích ứng với biến đổi khí hậu. Thứ hai là hình thành hệ thống đổi mới sáng tạo bền vững, quản lý tổng hợp tài nguyên nước, năng lượng và lương thực. Thứ ba, quan trọng nhất, là đặt chất lượng cuộc sống của con người làm trung tâm, thay vì chỉ chạy theo công nghệ.
Định hướng hợp tác trong thời gian tới là cùng chuyển đổi Đồng bằng sông Cửu Long thành một “vùng thông minh thích ứng với khí hậu”. Hàn Quốc có thể trở thành đối tác hiệu quả trong các lĩnh vực như nông nghiệp thông minh, năng lượng xanh, quản lý tài nguyên nước dựa trên AI, hành chính số và giáo dục. Cá nhân tôi đặc biệt coi trọng mô hình hợp tác đồng thiết kế, đồng triển khai, với sự tham gia của Chính phủ, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và thế hệ trẻ hai nước.
- Theo ông, thời gian tới lĩnh vực nào sẽ đóng vai trò quan trọng trong hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam?
- Hợp tác Hàn Quốc - Việt Nam trong giai đoạn tới cần vượt ra ngoài khuôn khổ thương mại đơn thuần để hướng tới quan hệ đối tác cùng tăng trưởng. Tôi cho rằng có ba trụ cột then chốt. Thứ nhất là hợp tác trong các ngành công nghiệp tương lai như AI, chuyển đổi số, năng lượng thân thiện với môi trường và nông nghiệp thông minh.
Thứ hai là tăng cường trao đổi nhân lực và giáo dục, với vai trò trung tâm của các trường đại học và doanh nghiệp nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững và lâu dài. Thứ ba là giao lưu văn hóa và chia sẻ giá trị, bởi văn hóa chính là nền móng vững chắc nhất cho hợp tác kinh tế.
Trên thực tế, giao lưu nhân dân và sự gia tăng các gia đình đa văn hóa giữa hai nước đã hình thành một nền tảng tin cậy sâu sắc. Nếu tiếp tục vun đắp tốt mối quan hệ này, tôi tin rằng Hàn Quốc và Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành những đối tác chiến lược thực sự, cùng nhau kiến tạo tương lai của châu Á.
-Trân trọng cảm ơn ông!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.