Tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF IV) diễn ra từ ngày 28-6 đến 4-7, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động quảng bá điện ảnh Hàn Quốc, đồng thời thúc đẩy hợp tác sản xuất phim và đào tạo nguồn nhân lực điện ảnh giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là buổi chiếu bộ phim hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc Mang Mẹ Đi Bỏ cùng chương trình giao lưu với khán giả, có sự tham gia của diễn viên Hàn Quốc Jung Il-woo và diễn viên Juliet Bảo Ngọc. Bộ phim từng dẫn đầu phòng vé Việt Nam khi ra mắt năm 2025 với hơn 2 triệu lượt khán giả, được xem là một trong những dự án hợp tác thành công giữa hai nền điện ảnh.

Trong khuôn khổ liên hoan phim, nhiều nghệ sĩ và chuyên gia điện ảnh Hàn Quốc như Jung Il-woo, Ji Chang-wook, Park Sung-woong, cùng các nhà sản xuất, đạo diễn nổi tiếng đã tham dự lễ khai mạc, hội thảo chuyên đề về trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong điện ảnh, góp phần tăng cường giao lưu nghề nghiệp giữa các nhà làm phim hai nước.
Bên cạnh hoạt động giới thiệu phim, các học viên của Chương trình đào tạo nhân lực làm phim toàn cầu năm 2026 (KAFA in Vietnam) cũng tham gia các chương trình Workshop, Script Lab và Vườn ươm dự án nghệ thuật tại DANAFF IV. Đây là cơ hội để các nhà làm phim trẻ Việt Nam tiếp cận kinh nghiệm quốc tế, kết nối với các đối tác và phát triển các dự án điện ảnh mới.

Theo Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, điện ảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh với số lượng phim và doanh thu phòng vé liên tục tăng. Trong hai đến ba năm gần đây, nhiều dự án hợp tác sản xuất giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã được triển khai, mở ra triển vọng mới cho ngành công nghiệp điện ảnh của hai nước.
Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam Park Chan A cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy các dự án đồng sản xuất và mở rộng giao lưu nhằm tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác bền vững giữa ngành điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian tới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.