Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Quốc hội Nguyễn Phương Thủy cho biết, với các bản án đã có hiệu lực trước 1/7, được xem xét chuyển từ tử hình xuống chung thân nếu thuộc quy định của Bộ luật Hình sự sửa đổi.
Tại họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, ngày 27/6, phóng viên đặt câu hỏi về việc bỏ hình phạt tử hình đối với 8 tội danh, trong đó, có tội tham ô tài sản, nhận hối lộ tại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, bị cáo Trương Mỹ Lan có được giảm án tử hình xuống chung thân hay không?

Trả lời vấn đề này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy cho biết, những nội dung liên quan đến quy định chuyển tiếp đã được quy định cụ thể, chi tiết.
Các trường hợp đã có bản án, quyết định có hiệu lực của tòa án tuyên hình phạt tử hình, nếu thuộc các trường hợp được quy định trong Điều 4 của Luật sửa đổi, bổ sung của Bộ luật Hình sự, đáp ứng các điều kiện của Luật thì chuyển xuống thành hình phạt chung thân.
Bà Nguyễn Phương Thủy nêu rõ: “Điều này thể hiện nhất quán quan điểm khoan hồng trong nguyên tắc xây dựng của luật hình sự của Việt Nam từ trước đến nay. Với những tội phạm, hình phạt đến thời điểm xem xét, có những quy định theo hướng giảm nhẹ hơn, khoan hồng hơn thì được áp dụng những quy định này”.
Trước đó, sáng 25/6, với 429/439 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự.
Luật sửa đổi bãi bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh. Những tội này gồm: Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (Điều 109); tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 114); tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh (Điều 194); tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược (Điều 421); tội gián điệp (Điều 110); tội vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 250); tội tham ô tài sản (Điều 353) và tội nhận hối lộ (Điều 354).

Theo bà Nguyễn Phương Thủy, đây là dự án luật do Chính phủ trình Quốc hội. Khi báo cáo tại Quốc hội, Chính phủ đã thể hiện rõ các quan điểm, lý do tại sao cần phải giảm bớt hình phạt tử hình ở 8 tội danh này. Các lập luận, lý lẽ đã được nêu rõ trong tờ trình, báo cáo giải trình, tiếp thu của Chính phủ về việc bỏ thi hành án tử hình với một số tội danh.
Trước đó, tháng 12/2024, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh y án tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan về tội tham ô tài sản, với cáo buộc chiếm đoạt hơn 300.000 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB).
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.