Sáng 18-10, vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung marathon nữ tại VPBank Hanoi International Marathon 2026 (VPIM 2026), đồng thời phá sâu kỷ lục cá nhân tại giải với thành tích 2 giờ 47 phút 52 giây. Giải chạy thu hút hơn 11.000 vận động viên đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần lan tỏa phong trào chạy bộ và quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội.

Đường chạy marathon 42km tại VPIM 2026 chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Phạm Thị Hồng Lệ. Cựu tuyển thủ quốc gia tiếp tục khẳng định phong độ khi cán đích với thời gian 2 giờ 47 phút 52 giây, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch nữ năm thứ hai liên tiếp.

Đáng chú ý, thành tích năm nay giúp Hồng Lệ cải thiện gần 6 phút so với kết quả 2 giờ 53 phút 57 giây tại mùa giải năm 2025. Đây là dấu mốc đáng nhớ đối với nữ vận động viên, đồng thời tạo điểm nhấn chuyên môn cho giải chạy năm nay.

Ở nội dung marathon nam, Huỳnh Anh Khôi tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi cán đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 31 phút 49 giây. Vận động viên sinh năm 2003 bảo vệ thành công chức vô địch năm thứ hai liên tiếp, cho thấy tiềm năng của một gương mặt trẻ trên đường chạy marathon.
VPIM 2026 khởi tranh từ rạng sáng 18-10 với các cự ly 42km, 21km, 10km và 5km. Trong điều kiện thời tiết thu khô ráo, thuận lợi, các vận động viên bước vào cuộc đua với quyết tâm chinh phục những giới hạn của bản thân.
Xuất phát tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng, bên hồ Hoàn Kiếm, các vận động viên có cơ hội khám phá vẻ đẹp Hà Nội qua cung đường đạt chuẩn quốc tế của Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài quốc tế (AIMS).

Đặc biệt, cự ly 42km đưa các chân chạy qua nhiều địa danh nổi tiếng như hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, hồ Thiền Quang, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng thành Thăng Long và Cột cờ Hà Nội. Hành trình còn có thử thách chinh phục ba cây cầu Long Biên, Nhật Tân và Đông Trù.
Trên những tuyến phố, cây cầu và ven các mặt hồ, dòng vận động viên nối dài tạo nên bức tranh thể thao giàu sức sống, kết hợp vẻ đẹp cổ kính của Hà Nội với nhịp sống hiện đại. Mỗi cự ly không chỉ là cuộc đua về tốc độ, sức bền mà còn mang đến trải nghiệm khám phá văn hóa, lịch sử Thủ đô cho vận động viên trong nước và quốc tế.

Với chủ đề “Hanoi Vibes – The City Moves”, VPIM 2026 mang đến diện mạo trẻ trung, hiện đại, truyền tải thông điệp về một Hà Nội chuyển động không ngừng nhưng vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc.
Giải năm nay ghi nhận hơn 11.000 vận động viên đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hơn 200 câu lạc bộ chạy bộ trên cả nước - số lượng đông nhất trong lịch sử tổ chức giải. Những con số này cho thấy sức hút ngày càng lớn của VPIM, đồng thời phản ánh sự phát triển của phong trào chạy bộ cộng đồng.

Dọc đường đua, 10 trạm cổ vũ do các câu lạc bộ tổ chức tiếp thêm động lực cho vận động viên. Những lời động viên, tiếng reo hò và bầu không khí sôi động góp phần tạo nên trải nghiệm đáng nhớ, khuyến khích người tham gia vượt qua thử thách và hoàn thành mục tiêu cá nhân.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, nhấn mạnh các sự kiện như VPIM 2026 đóng góp thiết thực vào việc quảng bá hình ảnh Thủ đô giàu bản sắc, thân thiện tới bạn bè quốc tế, đồng thời tạo động lực phát triển du lịch và kinh tế thể thao.

Ông Phạm Xuân Tài cũng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Ban Tổ chức trong việc duy trì một giải đấu quy mô, góp phần lan tỏa lối sống lành mạnh trong cộng đồng.
Không chỉ là sân chơi để các vận động viên tranh tài, VPIM còn góp phần đưa hình ảnh Hà Nội đến gần hơn với du khách và bạn bè quốc tế thông qua những cung đường kết nối di sản, cảnh quan và nhịp sống đô thị. Thành công của mùa giải tiếp tục cho thấy vai trò của các sự kiện thể thao trong thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe, tăng cường kết nối cộng đồng và quảng bá hình ảnh Thủ đô.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.