Môi trường

Hơn 800 người tham gia diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng cấp quốc gia năm 2023

Hoàng Sơn 21/12/2023 - 16:12

Cuộc diễn tập tổ chức theo hình thức 4 cấp (cấp xã, huyện, thành phố và trung ương); huy động nhiều phương tiện, trang thiết bị chữa cháy rừng chuyên dụng và hơn 800 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, kiểm lâm, dân quân tự vệ, người dân trên địa bàn xã tham gia...

1-pcccr.jpg
Các lực lượng tham gia diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng.

Sáng 21-12, tại thôn Chóng, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội, diễn ra cuộc diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng cấp quốc gia năm 2023.

Dự buổi diễn tập có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Quốc Trị; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương; lãnh đạo thành phố Hà Nội và Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Cuộc diễn tập tổ chức theo hình thức 4 cấp (cấp xã, huyện, thành phố và trung ương); huy động nhiều phương tiện, trang thiết bị chữa cháy chuyên dụng và hơn 800 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, kiểm lâm, dân quân tự vệ, người dân trên địa bàn xã tham gia.

2-pccr.jpg
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Quốc Trị phát biểu tại buổi diễn tập.

Nội dung cuộc diễn tập thực hiện theo tình huống giả định: Tại khu vực đồi Bảy Chăn, thôn Chóng, xã Yên Bài, xảy ra cháy rừng trồng keo 15 năm tuổi. Mặc dù đã huy động hết lực lượng, dụng cụ trên địa bàn xã để chữa cháy nhưng đám cháy tiếp tục bùng phát, lan tràn không kiểm soát được, Chủ tịch UBND xã đã thông tin cho UBND huyện Ba Vì đề nghị huy động thêm lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng.

4-pcr.jpg
Lực lượng tham gia chữa cháy khẩn trương lắp đặt thiết bị dập lửa.

Lúc này, UBND huyện đã huy động 1 xe chữa cháy chuyên dụng, 1 xe của lực lượng quân sự huyện và xe bán tải chở người và thiết bị, máy bơm đến hỗ trợ chữa cháy nhưng vẫn không thể kiểm soát được đám cháy. Tuy nhiên, nhận định đám cháy tiếp tục lan rộng, UBND huyện Ba Vì đã báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND thành phố để xin hỗ trợ lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội huy động khoảng 300 cán bộ, Công an thành phố cử 100 chiến sỹ phối hợp với lực lượng kiểm lâm Hà Nội tham gia di dời tài sản và người dân ra khỏi khu vực ảnh hưởng của đám cháy, cắt cử lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực và trực tiếp tham gia dập lửa.

3-pccr.jpg
Đám cháy lan rộng.
5pccr.jpg
6pccr.jpg
Các lực lượng tham gia diễn tập chống cháy rừng.

Sau 20 phút sử dụng các phương tiện dập lửa nhưng do thời tiết hanh khô, tốc độ gió lớn, thảm thực bì dày khiến ngọn lửa bùng phát mạnh, không kiểm soát được, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã báo cáo về Cục Kiểm lâm đề nghị báo cáo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo trung ương hỗ trợ lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng.

Qua theo dõi từ ảnh vệ tinh của Cục Kiểm lâm và thông tin của kiểm lâm địa bàn từ hiện trường, đám cháy đã lan rộng khoảng 3ha và cháy thành tán. Cục Kiểm lâm đã điều động lực lượng và phương tiện của Chi cục Kiểm lâm vùng I, vùng II và Vườn Quốc gia Ba Vì tham gia chữa cháy rừng.

Sau hơn 3 giờ đồng hồ tích cực triển khai các phương án chữa cháy, dập lửa, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

7-pccr.jpg
Đến 11h, đám cháy rừng được dập tắt hoàn toàn.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Quốc Trị đánh giá, các lực lượng tham gia diễn tập đã triển khai các tình huống theo đúng chương trình, kịch bản, bảo đảm bám sát tình hình và điều kiện thực tế của địa phương; việc phối kết hợp giữa các lực lượng đúng yêu cầu.

Buổi diễn tập vừa là dịp thực hành, vừa để đúc kết kinh nghiệm nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ huy phòng cháy, chữa cháy, vừa đánh giá sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các lực lượng, từ đó xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể để chủ động ứng phó khi có cháy rừng xảy ra, nhằm hạn chế tối đa các thiệt hại do cháy rừng gây ra.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hơn 800 người tham gia diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng cấp quốc gia năm 2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.