Xã hội

Hơn 6.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai

Nguyên Hoa 12/06/2024 - 11:31

Ngày 12-6, Sư đoàn 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTƯ của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

z5530840999321_b9c8066e1cef327769acc313cfd95013.jpg
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hiền Phương

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 301 luôn nhận thức nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và cứu hộ, cứu nạn là “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc duy trì chặt chẽ nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn 24/24 giờ; thường xuyên nắm, dự báo, cập nhật chính xác, kịp thời diễn biến thiên tai; chuẩn bị đầy đủ kế hoạch, phương án, lực lượng, phương tiện vật chất hậu cần, kỹ thuật, sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả với các tình huống xảy ra; phối hợp chặt chẽ với lực lượng tại chỗ của địa phương, theo đúng phương châm “4 tại chỗ”...

10 năm qua, Sư đoàn 301 đã huy động 6.176 lượt cán bộ, chiến sĩ; 334 lượt phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của địa phương, quân đội xử lý có hiệu quả 25 vụ việc về khắc phục sự cố thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, cháy nổ trên địa bàn thành phố.

Tiêu biểu, năm 2016, Sư đoàn huy động 750 lượt cán bộ, chiến sĩ và 50 lượt phương tiện tham gia trục vớt cá chết, khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường tại hồ Tây; năm 2018, huy động 1.200 lượt cán bộ, chiến sĩ và 75 lượt phương tiện các loại tham gia đắp đê khắc phục sự cố mạch sủi tuyến đê Thanh Bình (huyện Chương Mỹ) do bão gây ra; năm 2019, huy động 300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục sự cố cháy rừng giúp nông trường sữa và đồng cỏ bò Ba Vì, cứu được hơn 20ha rừng keo; năm 2021, tiếp nhận 21 đợt với 2.379 công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly phòng, chống dịch Covid-19...

sudoan301.jpg
Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Hiền Phương

Thời gian tới, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 301 tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò của công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn. Triển khai đồng bộ ở các cấp, tổ chức xây dựng điều chỉnh, bổ sung đầy đủ hệ thống kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sát tình hình thực tế, địa bàn đảm nhiệm, tích cực luyện tập thuần thục các phương án. Phối hợp chặt chẽ với các ban chỉ huy quân sự và chính quyền địa phương nắm chắc tình hình địa bàn để có biện pháp phòng, chống, khắc phục kịp thời, hiệu quả…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 6.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.