Chiều 1-4, cơ quan y tế Dải Gaza công bố thống kê mới cho thấy, đã có thêm ít nhất 42 người thiệt mạng và 183 người bị thương trong 24 giờ qua.
Theo báo cáo mới, kể từ sau khi lệnh ngừng bắn bị phá vỡ vào ngày 18-3, số nạn nhân của xung đột trên khắp Gaza đã tăng nhanh. Đến nay đã có 1.042 người thiệt mạng và 2.542 người bị thương.
Như vậy, tổng cộng có 50.339 người Palestine đã thiệt mạng, 114.583 người bị thương kể từ khi Israel tấn công vào khu vực này.
Cũng trong ngày 1-4, Quân đội Israel, Cơ quan An ninh Israel (Shin Bet) và cơ quan tình báo Mossad đã đưa ra tuyên bố chung, cho biết cuộc tấn công trong đêm nhằm vào khu vực Dahiyeh (Beirut, Lebanon) khiến đặc vụ Hassan Ali Mahmoud Bdeir thiệt mạng.
Đây là đặc vụ được Tel Aviv cho là đã phục vụ trong Đơn vị 3900 của Hezbollah cũng như Lực lượng Quds tinh nhuệ của Iran.
Theo Người phát ngôn Quân đội Israel Avichay Adraee, nhân vật này hiện đang hợp tác với các đặc vụ Hamas để lập kế hoạch và triển khai các cuộc tấn công mới nhằm vào Israel.
Tuy nhiên, phía Israel không công bố bằng chứng nào liên quan tới cáo buộc này.
Cùng ngày, Quân đội Israel đã ban hành lệnh di dời cưỡng bức mới đối với cư dân của một số khu vực phía Bắc Dải Gaza, bao gồm Beit Hanoon và Beit Lahiya.
Trong diễn biến liên quan, Văn phòng truyền thông của chính quyền Dải Gaza ra tuyên bố cho biết, số nhà báo thiệt mạng trong chiến sự khu vực đã tăng lên 209, sau khi nhà báo Mohammed Saleh al-Bardawil phát thanh viên của Đài phát thanh Sawt Al-Aqsa thiệt mạng. Nhà báo này, cùng với vợ và 3 con, đã thiệt mạng khi Israel tấn công vào Khan Younis.
Tuyên bố của Văn phòng truyền thông Dải Gaza lên án mạnh mẽ việc các lực lượng Israel "nhắm mục tiêu, giết hại và ám sát các nhà báo Palestine".
"Chúng tôi kêu gọi Liên đoàn Nhà báo quốc tế, Liên đoàn Nhà báo Ả Rập và tất cả các cơ quan báo chí ở tất cả các quốc gia trên thế giới lên án những tội ác có hệ thống dạng này đối với các nhà báo Palestine và các chuyên gia truyền thông hoạt động ở Dải Gaza", tuyên bố có đoạn.
Theo Al Jazeera, Anadolu
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.