Theo Izvestia, ngày 29-3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố phát động chiến dịch trên bộ tại khu vực Rafah nhằm mở rộng vùng an ninh ở phía Nam Dải Gaza.
"Trong vài giờ qua, IDF đã bắt đầu tiến hành các hoạt động trên bộ tại khu vực Al-Janina của Rafah nhằm mở rộng vùng an ninh ở phía Nam Gaza", tuyên bố cho biết. Được biết, trong khuôn khổ hoạt động này, quân đội đã phá hủy các cơ sở của phong trào Hamas.
Kể từ ngày 18-3, IDF tuyên bố tiếp tục các hoạt động quân sự chống lại Hamas ở Dải Gaza. Hậu quả của các cuộc không kích là 921 người Palestine đã thiệt mạng và 2.054 người Palestine bị thương, sau khi lệnh ngừng bắn giai đoạn một bị phá vỡ. Tel Aviv đã cảnh báo trước với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tiếp tục các cuộc tấn công vào Dải Gaza.
Cùng ngày, báo cáo của Cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên hợp quốc cho người tị nạn Palestine (UNRWA) đăng trên mạng xã hội X nêu rõ không có nguồn viện trợ nhân đạo hoặc thương mại nào vào Gaza kể từ ngày 2-3, sau lệnh phong tỏa của Israel. "Người dân Gaza phụ thuộc vào hàng nhập khẩu từ Israel để sinh tồn. Mỗi ngày trôi qua mà không có viện trợ có nghĩa là nhiều trẻ em phải đi ngủ trong tình trạng đói khát, bệnh tật lây lan và đói nghèo ngày càng trầm trọng hơn", trích lời người đứng đầu UNRWA Philip Lazzarini trong báo cáo.
Báo cáo cũng lưu ý tính đến ngày 25-3, chỉ có sáu trong số 22 trung tâm y tế của UNRWA và bốn cơ sở cho thuê bổ sung của UNRWA được sử dụng làm trung tâm y tế tạm thời đang hoạt động trên khắp Dải Gaza, với các dịch vụ y tế được cung cấp thông qua 53 điểm y tế nằm cả bên trong và bên ngoài các trung tâm lưu trú.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.