Với chủ đề “Đoàn kết - Nêu gương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra ngày 15 và 16-9, tại Thủ đô Hà Nội.
Ngày 10-9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại họp báo, Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII với chủ đề: “Đoàn kết - Nêu gương - Đột phá - Phát triển” sẽ diễn ra ngày 15 và 16-9, tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham gia hơn 460 đại biểu.
Nhiệm kỳ qua, Hội Người cao tuổi Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là nguồn động lực để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm và những giá trị tốt đẹp, đóng góp vào sự ổn định, phát triển của đất nước. Văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị công phu, tập hợp đầy đủ trí tuệ của người cao tuổi nước nhà. Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Bí thư, Trung ương Hội đã tiếp thu các ý kiến, đề xuất từ các địa phương, các cấp Hội, đến thời điểm này, cơ bản hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội một cách chu đáo, đầy đủ nhất.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình chia sẻ thêm, hiện nay cả nước có gần 17 triệu người cao tuổi, trong đó, 7-9 triệu người vẫn đang trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh. Đây là lực lượng vô cùng quan trọng, không phải là "gánh nặng" mà là nguồn lực quý báu đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Hội Người cao tuổi Việt Nam tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của người cao tuổi, đẩy mạnh phát triển "kinh tế bạc", đồng thời phối hợp tổ chức các diễn đàn đối thoại chính sách, để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành thêm các cơ chế phù hợp nhằm chăm sóc và phát huy tốt nhất tiềm năng của thế hệ cao niên trong thời kỳ mới.

Phát huy truyền thống 85 năm Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2026), với ý chí quyết tâm và khát vọng vươn lên, cán bộ, hội viên người cao tuổi cả nước vững tin bước vào nhiệm kỳ 2026-2031; tiếp tục nêu cao tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt trong công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Hội Người cao tuổi Việt Nam, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.
Theo chương trình Đại hội, chiều ngày 15-9, Đại hội tổ chức phiên trù bị. Phiên trọng thể sẽ diễn ra vào sáng 16-9.
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết:
1. Tập hợp trên 94% người cao tuổi vào Hội
2. 100% cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, về kỹ năng công tác Hội; trên 90% cán bộ Hội Người cao tuổi cấp cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, về kỹ năng công tác Hội
3. Tham mưu, đề xuất bảo đảm 100% người cao tuổi trong độ tuổi theo quy định của pháp luật được tổ chức chúc thọ, mừng thọ, được hưởng trợ cấp xã hội; 96% người cao tuổi có Bảo hiểm y tế.
4. Phấn đấu 95% trở lên số xã, phường, thị trấn thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi
5. 100% trở lên Hội Người cao tuổi cơ sở có Câu lạc bộ của người cao tuổi
6. 100% các tỉnh, thành phố có Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau; phấn đấu trong nhiệm kỳ tăng thêm 3.500 câu lạc bộ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.