Chiều 25-3, Bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương phối hợp với Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam tổ chức lễ phát động chương trình đăng ký hiến tặng mô, tạng.
Tại buổi lễ, hơn 200 cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương đã đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi qua đời.
Theo báo cáo của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, trong năm 2024, số người bệnh hiến tạng sau khi chết là 41 ca - đây là con số kỷ lục của Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.
Tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay có 21 trường hợp đồng ý hiến tạng sau khi chết não, tương đương 50% so với cả năm 2024. Những con số này đã cho thấy sự nỗ lực của ngành Y tế và của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia.
Dù vậy, phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia cho rằng, nhu cầu ghép mô, tạng ngày càng tăng trong khi nguồn hiến tặng tạng chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhiều bệnh nhân suy mô, tạng đã không chờ được đến lúc có mô, tạng để ghép hoặc khi có thì không đủ điều kiện để ghép.
Do đó, để góp phần tăng cường nguồn mô, tạng hiến tặng từ người chết não, Hội Vận động hiến mô, bộ phận cở thể người Việt Nam, Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia đã phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai nhiều chương trình truyền thông, vận động hiến tặng mô, tạng tới các cơ sở y tế và cộng đồng để thúc đẩy nguồn mô, tạng hiến tặng cứu chữa nhiều bệnh nhân.
Trên tinh thần đó, theo Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Phúc, hôm nay, Bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương đã tổ chức chương trình đăng ký hiến tặng mô, tạng tới tất cả cán bộ, viên chức tại bệnh viện. Đây là hành động nhân văn, thể hiện tinh thần tận hiến, không chỉ trao tặng niềm tin, hy vọng cho những bệnh nhân suy mô, tạng và hơn hết còn là ý thức, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.
Tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Tuấn Cảnh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương cho rằng, tại Việt Nam, mỗi năm có hàng nghìn người đang từng ngày, từng giờ mong chờ một cơ hội được ghép tạng để kéo dài sự sống. Tuy nhiên, con số người đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi qua đời hiện nay vẫn còn rất khiêm tốn so với nhu cầu thực tế. Điều đó đặt ra một câu hỏi lớn cho ngành Y tế và cho toàn xã hội là làm sao để thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần nhân văn và lan tỏa hành động hiến tặng tạng sau khi qua đời đến cộng đồng.
“Hôm nay, chúng tôi chính thức phát động chương trình đăng ký hiến mô, tạng trong toàn thể cán bộ, nhân viên y tế và kêu gọi sự hưởng ứng từ cộng đồng. Chúng tôi mong muốn mỗi bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, cán bộ công tác trong bệnh viện sẽ là một tấm gương, một người truyền cảm hứng để khơi dậy sự đồng cảm và sẻ chia với người bệnh”, PGS.TS Phạm Tuấn Cảnh nhấn mạnh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.