Xã hội

Hơn 100 người ở huyện Phúc Thọ diễn tập xử lý sự cố đê

Kim Nhuệ 29/09/2023 - 19:41

Ngày 29-9, hơn 100 người ở xã Vân Nam (huyện Phúc Thọ) tham gia diễn tập xử lý các sự cố trên đê Vân Cốc.

Diễn tập do Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội, Hạt Quản lý đê Phúc Thọ - Sơn Tây phối hợp với UBND huyện Phúc Thọ và xã Vân Nam tổ chức.

Tình huống giả định của buổi diễn tập, do ảnh hưởng của cơn bão, Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc xảy ra mưa lớn nhiều ngày kết hợp việc mở 8 cửa xả đáy của hồ thủy điện Hòa Bình, mực nước nhiều vị trí trên đê Vân Cốc vượt báo động lũ cấp III. Đặc biệt, đê Vân Cốc, đoạn xã Vân Nam xuất hiện hiện tượng nứt dọc mặt đê, nguy cơ bị tràn, thẩm lậu nước đục mái đê phía trong đồng...

kiem-tra-1.jpg
Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai và Hạt Quản lý đê Phúc Thọ - Sơn Tây tuần tra, kiểm tra đê trong mùa mưa bão.

Trước tình huống trên, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Vân Nam họp khẩn chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn tuyến đê; trong đó, yêu cầu các đơn vị khẩn trương chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư, triển khai phương án đã được các cấp, các ngành phê duyệt trước mùa mưa bão. Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã Vân Nam, Ban Văn hóa xã đã thông tin về tình hình thiên tai, chuẩn bị các điều kiện chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng như cấp cứu lực lượng tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra sự cố...

Sau phần vận hành cơ chế, xã Vân Nam huy động hơn 100 người thuộc lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai và đơn vị liên quan tuần tra, phát hiện và xử lý các sự cố đê điều nêu trên…

xu-ly-2.jpg
Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai xã Vân Nam (huyện Phúc Thọ) xử lý tình huống sạt nông mái đê phía đồng.

Theo Trưởng phòng Quản lý phòng, chống thiên tai (Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội) Nguyễn Vinh Nguyên, buổi diễn tập hoàn thành đúng chương trình, bảo đảm an toàn.

Thông qua diễn tập, các lực lượng tham gia phòng, chống thiên tai trên địa bàn xã Vân Nam có thêm kiến thức, kỹ năng bảo vệ hệ thống đê điều; cơ quan phòng, chống thiên tai địa phương có dịp rà soát, cập nhật kế hoạch, phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả, góp phần bảo đảm an toàn cho cộng đồng trước thiên tai...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hơn 100 người ở huyện Phúc Thọ diễn tập xử lý sự cố đê

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.