Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần sớm khắc phục sự cố đê điều

Kim Nhuệ| 17/10/2022 07:37

(HNM) - Thời gian gần đây, nhiều tuyến đê trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện sự cố sạt lở, sụt lún, đe dọa an toàn công trình phòng, chống thiên tai. Dù các sở, ngành chức năng, địa phương đã chủ động xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh nhưng trước diễn biến phức tạp của thời tiết, thiên tai, các địa phương rất mong thành phố sớm xây dựng công trình khắc phục, bảo đảm an toàn tuyến đê.

Kiểm soát viên Hạt Quản lý đê Ứng Hòa - Mỹ Đức và nhân viên quản lý đê nhân dân xã Viên Nội kiểm tra sự cố đê tả Đáy, đoạn xã Viên Nội (huyện Ứng Hòa).

Đê tả Đáy có chức năng chống lũ đồng thời là công trình giao thông rất quan trọng của các huyện phía Tây thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, trên tuyến đê này, nhất là đoạn thuộc địa phận các xã: Viên Nội, Cao Thành, Sơn Công, Đội Bình (huyện Ứng Hòa) phát sinh 10 vị trí sạt lở, sụt lún, hư hỏng. Trong đó, 2 vị trí sạt mái thượng lưu đê nghiêm trọng nhất là đoạn thuộc địa bàn thôn Thượng, xã Viên Nội với cung sạt dài 30m, vị trí sạt sâu nhất 1,3m và đoạn thuộc địa bàn thôn Nghi Lộc, xã Sơn Công với cung sạt dài 20m, vị trí sạt sâu nhất 0,50m. Tương tự, mái thượng lưu đê hữu Đáy, đoạn thuộc địa bàn thôn Yên Nội (xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai) cũng xuất hiện cung sạt dài khoảng 25m, vị trí sạt sâu nhất 1,1m.

Không chỉ đê, nhiều vị trí kè, bờ sông bảo vệ đê hữu Đà, đoạn thuộc địa bàn các xã: Thuần Mỹ, Thái Hòa, Khánh Thượng (huyện Ba Vì) cũng xuất hiện vị trí sụt sạt, xói lở. Trong đó, nghiêm trọng nhất là đoạn thuộc thôn Phú Thứ (xã Khánh Thượng). Tại đây, cung sạt vách đứng đã làm hư hỏng công trình xây dựng của 3 hộ dân, gây nỗi lo cho hàng chục hộ dân sinh sống quanh khu vực...

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới về nguyên nhân xảy ra sự cố, lãnh đạo các hạt quản lý đê: Ứng Hòa, Quốc Oai, Ba Vì... cho biết, do mái đê dốc, phía chân đê là ao sâu, ruộng trũng lại chịu ảnh hưởng từ các trận mưa lớn, dòng chủ lưu áp sát dẫn đến sạt trượt mái đê, xói lở chân kè, sạt lở bờ sông. Một số vị trí hư hỏng trước đây đã được xử lý, nay tiếp tục gặp sự cố trở lại...

Chứng kiến các đoạn đê trên địa bàn bị xuống cấp, người dân các huyện: Ứng Hòa, Quốc Oai, Ba Vì... rất lo lắng. Ông Nguyễn Hữu Đắc, Trưởng thôn Giang (xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa) đề nghị: “Trong bối cảnh thời tiết, thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường, nhân dân rất mong các cấp, ngành sớm đầu tư xây dựng công trình, khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn đê điều...”.

Được biết, ngay khi phát hiện, các địa phương đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện xử lý ngay giờ đầu; cắm biển và bố trí lực lượng cảnh báo người, phương tiện hạn chế qua lại khu vực xảy ra sự cố... Đồng thời, đã báo cáo sở, ngành liên quan kiểm tra, đề xuất UBND thành phố phương án khắc phục, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều trong mùa mưa bão năm 2022 và những năm tiếp theo.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội Phạm Quang Đông cho biết, vừa qua, đoàn công tác liên sở: NN&PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính đã kiểm tra hiện trường, đánh giá tính chất, mức độ nghiêm trọng, thống nhất đề xuất UBND thành phố biện pháp khắc phục sự cố đê điều nêu trên.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, từ nay đến tháng 2-2023, thành phố Hà Nội có khả năng chịu ảnh hưởng 1 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới; xuất hiện 2-4 đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Trên các sông: Hồng, Đà, Đáy... có thể xuất hiện 1-2 trận lũ với biên độ 1-2,5m. Để bảo đảm an toàn công trình chống lũ, cùng với việc chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng xử lý khi sự cố phát sinh, mở rộng, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình khắc phục sự cố ngay khi thành phố cho phép triển khai...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần sớm khắc phục sự cố đê điều

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.