Xã hội

Hội Phụ nữ chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo nhân dịp Giáng sinh

Nguyệt Ánh 22/12/2023 - 15:25

Nhân dịp lễ Giáng sinh 2023 và chào đón năm mới 2024, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã đến thăm và tặng quà Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và các nữ tu sĩ tại Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội.

h3.jpg
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhân dịp Giáng sinh 2023.

Ngày 22-12, nhân dịp Giáng sinh năm 2023 và chào đón năm mới 2024, đoàn công tác của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam do Phó Chủ tịch Trung ương Hội Tôn Ngọc Hạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Đoàn công tác cũng đã đến thăm và chúc mừng các nữ tu sĩ tại Dòng Mến Thánh Giá (Hà Nội).

5h.jpg
Đoàn công tác của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Dòng Mến Thánh Giá.

Thay mặt lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, bà Tôn Ngọc Hạnh gửi lời thăm hỏi thân tình cùng lời chúc mừng mùa Giáng sinh và năm mới dồi dào sức khỏe, an lành, hạnh phúc tới các nữ tu sĩ Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội.

Đại diện Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Trung ương Hội thời gian qua và mong muốn tiếp tục có sự giúp đỡ, tạo điều kiện để Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội hoạt động ổn định và phát triển trong thời gian tới.

h2.jpg
Đoàn công tác của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam thăm và tặng quà bà Nguyễn Bích.

Tiếp đó, đoàn công tác đến thăm và tặng quà bà Nguyễn Bích, Phó Ban Đoàn kết Công giáo quận Hoàn Kiếm, Tổ trưởng Tổ đoàn kết Công giáo phường Hàng Trống; thăm và tặng quà bà Phạm Thị Đức Hòa, hội viên phụ nữ theo đạo Thiên Chúa, ở quận Hoàng Mai (Hà Nội), có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Hòa có hoàn cảnh đặc biệt khi chồng và 2 con đều là nạn nhân của chất độc da cam. Con gái lớn bà Hòa năm nay 50 tuổi, do bị ảnh hưởng nặng nên từ bé đã không thể đi lại, mọi sinh hoạt đều do vợ chồng bà Hòa chăm sóc. Con trai út bà Hòa năm nay ngoài 40 tuổi, bị mù đôi mắt, không có khả năng lao động. Cả gia đình hiện tại đang sống nhờ tiền trợ cấp của ông Nguyễn Thanh Sơn (chồng bà Hòa). Ông Sơn là thương binh, nạn nhân chất độc da cam.

h9.jpg
Đoàn công tác Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội thăm, chúc mừng Dòng Thánh Paolo.

Dịp này, đoàn công tác Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội cũng đã tới thăm, chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố và Dòng Thánh Paolo.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hội Phụ nữ chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo nhân dịp Giáng sinh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.