Xã hội

Sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực thực hiện các phong trào thi đua

Hiền Phương 22/12/2023 - 12:14

Ngày 22-12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội gặp mặt đại biểu chức sắc Công giáo và Tin lành nhân dịp Lễ Giáng sinh 2023.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị.

ch-h.jpg
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã nghe giới thiệu khái quát hệ thống Mặt trận các cấp và 10 điểm mới, nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố năm 2023.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương chúc các vị chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo, Tin lành trên địa bàn Thủ đô mùa Giáng sinh an lành, ấm áp, năm mới hạnh phúc, sức khỏe và thành công; chúc cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc mãi phát huy và trường tồn.

qc.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đã khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô năm 2023 tới các đại biểu. Về hoạt động của Mặt trận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh: MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ của thành phố; làm tốt vai trò tập hợp khối đại đoàn kết, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, đối tượng yếu thế; lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, tích cực triển khai các chương trình giám sát, phản biện xã hội. Hoạt động của MTTQ Việt Nam thành phố đã nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, trong đó có các chức sắc, chức việc đồng bào Công giáo, Tin lành. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của các vị chức sắc, chức việc, đồng bào Công giáo, Tin lành Thủ đô trong gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc và các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trong thời gian qua.

Đề cập thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh: Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, cần có sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, trong đó, có đồng bào Công giáo, Tin lành. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội mong muốn, các vị chức sắc, chức việc tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, bằng uy tín và ảnh hưởng của mình vận động đồng bào Công giáo, Tin lành thủ đô luôn phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, sống “tốt đời, đẹp đạo”, đoàn kết cùng nhân dân Thủ đô, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam các cấp phát động, góp phần xây dựng Thủ đô “văn hiến, văn minh, hiện đại”...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đại biểu cảm ơn về buổi gặp mặt ý nghĩa, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố. Cộng đồng Tin lành và đồng bào Công giáo sẽ tiếp tục đồng hành với chính quyền, Mặt trận, phát huy hơn nữa thế mạnh của mình, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực thực hiện các phong trào thi đua

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.