Đối ngoại

Hội Hữu nghị Việt - Trung là nhịp cầu quan trọng góp phần củng cố quan hệ hợp tác hai nước

Dương Thùy 25/11/2023 21:30

Chiều 25-11, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai.

Dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Cùng dự có một số Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba; đặc biệt là 150 đại biểu đại diện cho các tỉnh, thành hội, các ngành, các giới ở Trung ương và địa phương về dự Đại hội.

370292841_721238153209056_1632916034483955380_n.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc khóa VII, bầu ra Ban Chấp hành Hội và lãnh đạo Hội khóa mới.

Đồng chí Trương Thị Mai vui mừng nhận thấy thời gian qua lãnh đạo Đảng, nhà nước, và các bộ, ban, ngành, địa phương hai nước Việt Nam - Trung Quốc thường xuyên thăm viếng, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm… nhằm củng cố và tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực. Việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong thời đại mới là nhân tố rất quan trọng cho hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước cũng như của khu vực và thế giới. Đây cũng là lợi ích và nguyện vọng chung của nhân dân hai nước.

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, là đặc sắc của nền ngoại giao nước ta.

Đánh giá cao các kết quả hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc nhiệm kỳ vừa qua, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai khẳng định: Hội đã có những đóng góp tích cực vào công tác đối ngoại nhân dân nói riêng và công tác đối ngoại nói chung của Việt Nam; là nhịp cầu quan trọng góp phần củng cố tình hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc, tạo nền tảng xã hội tích cực, thuận lợi cho quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai đảng, hai nước.

Trong nhiệm kỳ mới, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Theo đó, Hội quán triệt sâu sắc nhận thức về tầm quan trọng của quan hệ hai đảng, hai nước và nhân dân Việt Nam - Trung Quốc; đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò và những đóng góp quan trọng của Hội vào tăng cường quan hệ hai đảng, hai nước, là cầu nối thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, du lịch, văn hóa, nhân dân... giữa hai nước. Hội cũng cần tăng cường công tác nghiên cứu - tham mưu chiến lược và thông tin đối ngoại; chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, hội viên, đặc biệt quan tâm xây dựng thế hệ hội viên trẻ...

370220948_686100403626538_4515414643198502821_n.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc khóa VI Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trực tiếp là Ban Đối ngoại Trung ương, sự hướng dẫn của Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, sự phối hợp của Bộ Ngoại giao và các cơ quan có liên quan, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn, duy trì tổ chức các hoạt động truyền thống; chủ động, linh hoạt phối hợp với các đối tác, tham gia tổ chức nhiều hoạt động phù hợp với tình hình mới, góp phần vào việc tăng cường hợp tác, hữu nghị của nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Chúc mừng Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba nhấn mạnh, việc thúc đẩy quan hệ Trung Quốc - Việt Nam lên tầm cao mới không thể tách rời sự ủng hộ to lớn và tham dự tích cực của nhân dân hai nước, trong đó có vai trò quan trọng của hai Hội Hữu nghị hai nước.

Theo Báo cáo công tác tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động với sự tham gia của các nhân sỹ, trí thức, cựu chiến binh, thanh thiếu niên, doanh nhân... tạo nền tảng xã hội cho quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước. Trong ba năm 2020 - 2022, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Diễn đàn nhân dân Việt - Trung tạm hoãn, thay vào đó, lãnh đạo hai Hội Hữu nghị hai nước tổ chức gặp gỡ trực tuyến, thường xuyên trao đổi, thư điện và gặp gỡ trực tuyến tại các diễn đàn đa phương.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghiên cứu, trao đổi, thảo luận về các văn kiện trình Đại hội, tìm ra những biện pháp, cách thức để Hội có những nội dung và phương thức hoạt động tốt hơn nhằm tiếp tục góp phần tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống; thúc đẩy, khẳng định vai trò của đối ngoại nhân dân trong đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc đi vào thực chất, hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, doanh nghiệp, địa phương hai nước.

Đại hội đã thông qua các Báo cáo và danh sách Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 73 ủy viên. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã hiệp thương bầu ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm Chủ tịch Hội và 7 Phó Chủ tịch Hội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hội Hữu nghị Việt - Trung là nhịp cầu quan trọng góp phần củng cố quan hệ hợp tác hai nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.