Nông nghiệp

Hối hả cho mùa hoa Tết bội thu

Tuyền Sơn 01/01/2024 06:51

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nông dân ở các làng nghề trồng hoa của huyện Mê Linh đang hối hả ra đồng chăm sóc để kịp thời cung ứng hoa cho thị trường.

anh-ml.jpg
Chăm sóc hoa lan tại trang trại F-Farm Mê Linh. Ảnh Hoàng Sơn

Hiện tại, các vườn hoa hồng, ly, cúc, lan… bắt đầu bật chồi, đóng nụ, hứa hẹn một mùa hoa Tết đẹp, bội thu cho người dân Mê Linh.

Tất bật chăm sóc ruộng hoa cúc kim cương của gia đình, chị Nguyễn Thị Tuyết ở thôn Đại Bái (xã Đại Thịnh) cho biết, năm nay, gia đình chị trồng 3,5 mẫu cúc, trong đó có khoảng một mẫu cho thu hoạch vào dịp Tết Giáp Thìn. Nếu giá cả ổn định, vụ hoa Tết năm nay gia đình chị thu được khoảng 300 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo chị Tuyết, để có được ruộng hoa đẹp nở đúng dịp Tết, gia đình phải tuân thủ nghiêm quy trình sản xuất, từ việc ươm cây, chăm sóc đến tỉa nụ, phòng bệnh... Hơn nữa, trong quá trình chăm sóc phải thường xuyên theo dõi thời tiết để có biện pháp kỹ thuật, che chắn, chong đèn tạo ánh sáng vào ban đêm nhằm kích thích cây non phát triển chiều cao, không ra nụ sớm.

4-hoa-ml.jpg
Chủ vườn hoa Đức Tài tại xã Mê Linh bên những luống hoa chuẩn bị phục vụ Tết. Ảnh Hoàng Sơn

Trong khi đó, để đáp ứng nhu cầu chơi hoa ly trong dịp Tết Giáp Thìn của người dân, gia đình chị Đỗ Thị Hiền ở thôn Phú Mỹ (xã Tự Lập) đã trồng hơn một triệu củ giống trên diện tích 50 mẫu. Trong đó, số diện tích hoa ly thu hoạch vào dịp Tết Nguyên đán khoảng 20 mẫu, tương đương 500.000 cành.

Chị Đỗ Thị Hiền chia sẻ, năm nay dự báo nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm, nên gia đình phải sử dụng lưới đen để giảm ánh sáng, điều tiết thời gian phát triển của cây hoa. Ngoài ra, gia đình cũng có chế độ chăm sóc, điều chỉnh nước tưới, cung cấp dưỡng chất theo từng giai đoạn phát triển cho hoa nở đúng dịp Tết.

Tương tự, tại “vựa hoa hồng” thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh), chủ các vườn hoa đang tất bật chăm chút, chỉnh hình, tạo kiểu cho những gốc hoa hồng cổ Sapa, hồng thế... để xuất bán trong thời gian tới.

Anh Nguyễn Thế Anh, chủ nhà vườn Hồng Anh cho hay, trước đây, gia đình anh trồng hoa hồng cắt cành. Những năm gần đây, để đáp ứng nhu cầu của thị trường, anh chuyển sang trồng hoa hồng thế, hồng bon sai, hồng cảnh, bởi dáng cây đẹp, phù hợp trưng bày trong nhà, tiểu cảnh trong dịp Tết. Đặc biệt, hoa hồng tươi lâu, có thể lưu trên cây cả tháng vẫn bền màu

"Chuẩn bị cho Tết Giáp Thìn, tôi cắt tỉa, tạo dáng, chăm sóc 800 chậu hoa hồng các loại, đa dạng về màu sắc. Hiện đã có nhiều khách hàng ở khu vực nội thành Hà Nội đặt mua, với mức giá từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng/cây, thậm chí có những gốc hồng cổ trị giá vài chục triệu đồng. Dự kiến vườn nhà tôi cho doanh thu khoảng 600 triệu đồng/năm”, anh Nguyễn Thế Anh chia sẻ thêm.

Theo thống kê, toàn huyện Mê Linh trồng hơn 2.000ha hoa các loại, tập trung ở các xã: Mê Linh, Đại Thịnh, Văn Khê, Kim Hoa, Tự Lập, Thanh Lâm... Để bảo đảm chất lượng hoa cung ứng ra thị trường dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mê Linh khuyến cáo các nhà vườn theo dõi diễn biến thời tiết, có biện pháp chăm sóc phù hợp; tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện một số bệnh, sinh vật gây hại, như: Ruồi vàng, bọ trĩ, nhện đỏ..., nhằm nâng cao chất lượng hoa, cây cảnh.

2hoaml.jpg
Nhiều thương lái đến tận các nhà vườn ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh mua hoa hồng về chăm sóc để bán dịp Tết Nguyên đán 2024. Ảnh Hoàng Sơn

Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Lê Văn Khương cho biết, để gia tăng hiệu quả kinh tế từ hoa, cây cảnh, UBND huyện giao Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với UBND các xã tích cực tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật trong sản xuất hoa. Đồng thời, các đơn vị quan tâm hỗ trợ các nhà vườn, hợp tác xã thủ tục vay vốn ưu đãi mở rộng quy mô sản xuất, phát triển đa dạng giống, chủng loại hoa cao cấp phục vụ nhu cầu thị trường. UBND huyện cũng phối hợp với các sở, ngành thành phố tăng cường hỗ trợ đầu tư, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm hoa, cây cảnh trên địa bàn; duy trì nhãn hiệu tập thể hoa Mê Linh và xây dựng chợ đầu mối hoa cấp vùng, giúp người dân thuận tiện trong việc tiêu thụ, giao thương hàng hóa.

Đặc biệt, huyện Mê Linh kiến nghị thành phố quan tâm rà soát quy hoạch xây dựng các vùng trồng hoa, cây cảnh tập trung để thu hút doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao vào lĩnh vưc trồng hoa, cây cảnh theo hướng xuất khẩu. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị cây hoa, nâng tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của huyện.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hối hả cho mùa hoa Tết bội thu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.