Nông nghiệp

Đưa hoa, cây cảnh thành sản phẩm mũi nhọn

Ngọc Quỳnh 11/10/2023 - 06:49

Trồng và kinh doanh hoa, cây cảnh đem lại lợi nhuận cao cho người dân thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, để hoa, cây cảnh trở thành sản phẩm mũi nhọn, hướng tới nền nông nghiệp xanh, kết hợp xây dựng vùng trồng với du lịch sinh thái, nông dân và các cơ quan liên quan vẫn còn nhiều việc phải làm.

trong-hoa.jpg
Chăm sóc hoa lan ứng dụng công nghệ cao tại Hợp tác xã Đan Hoài (huyện Đan Phượng).

Chưa tương xứng với tiềm năng

Huyện Mê Linh hiện có gần 2.000ha trồng hoa các loại, ở các xã: Đại Thịnh, Mê Linh, Tiền Phong, Văn Khê. Trong đó, diện tích trồng hoa hồng chiếm khoảng 50%, còn lại là trồng hoa cúc, hoa hướng dương, hoa đồng tiền... Ông Phạm Đức Tài ở xã Mê Linh (huyện Mê Linh) chia sẻ, nhiều năm nay, gia đình ông đã mạnh dạn cải tạo gần 1ha đất trồng hoa cắt cành sang gây giống hồng bonsai, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện tại, khu vườn của gia đình ông có hơn 4.000 gốc hồng bonsai, với 500 gốc hồng cao từ 2,5m trở lên, 3.000 gốc hồng thân gỗ… Trung bình mỗi năm, gia đình ông xuất ra thị trường khoảng 15.000 chậu hồng các loại, cho thu nhập hơn 1 tỷ đồng và tạo công ăn việc làm cho 13 lao động thường xuyên, 25 lao động thời vụ.

Còn Giám đốc Hợp tác xã Đan Hoài (huyện Đan Phượng) Bùi Hường Bích cho biết, trong số 50.000m2 trồng hoa lan ứng dụng công nghệ cao của hợp tác xã, có 2.700m2 nhà kính sản xuất giống hoa lan và 17.800m2 nhà kính sản xuất hoa thương phẩm. Mỗi năm, hợp tác xã cung cấp cho thị trường hơn 1 triệu cây hoa thương phẩm và cây giống, đem lại doanh thu hàng chục tỷ đồng.

Về hiệu quả của các vùng trồng hoa, cây cảnh trên địa bàn thành phố, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội Vũ Thị Hương đánh giá, Hà Nội đã hình thành được 50 vùng sản xuất hoa, cây cảnh tập trung, chủ yếu tại các huyện Mê Linh, Gia Lâm, Đan Phượng, Sóc Sơn, Thường Tín và quận Bắc Từ Liêm… Bên cạnh đó, Hà Nội đã công nhận 11 làng nghề chuyên sản xuất hoa, cây cảnh, như: Làng nghề sinh vật cảnh ở thôn Cơ Giáo và thôn Xâm Xuyên, xã Hồng Vân (huyện Thường Tín); làng nghề hoa, cây cảnh thôn Hạ Lôi và thôn Liễu Trì, xã Mê Linh (huyện Mê Linh); làng nghề truyền thống hoa Tây Tựu, phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm)… Các mô hình trồng hoa đều cho giá trị kinh tế cao, đạt khoảng 550 triệu đồng/ha/năm; có những mô hình hoa lan, hoa ly đạt từ 1,2 đến 1,5 tỷ đồng/ha, cao gấp 6-7 lần so với các cây trồng khác.

Tuy nhiên, việc hình thành và phát triển vùng trồng hoa, cây cảnh trên địa bàn thành phố chưa tương xứng với tiềm năng. Những mô hình trồng hoa ứng dụng công nghệ cao, có quy mô từ 20ha trở lên vẫn còn ít. Đặc biệt, tốc độ đô thị hóa nhanh khiến diện tích đất trồng hoa ngày một bị thu hẹp và nhỏ lẻ, manh mún. Ngoài ra, đầu tư cho sản xuất hoa, cây cảnh cần vốn lớn, kỹ thuật cao, vượt quá khả năng của nông dân…

Bố trí nguồn lực để phát triển

Theo định hướng cơ cấu lại ngành Nông nghiệp đến năm 2025, thành phố Hà Nội phấn đấu trồng từ 8.000 đến 9.000ha hoa các loại, trong đó diện tích trồng hoa ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 500-700ha. Hà Nội cũng đặt mục tiêu bảo tồn, phát triển làng nghề hoa, cây cảnh; đồng thời, tăng cường xúc tiến thương mại nghề hoa, cây cảnh gắn kết với du lịch nông thôn, du lịch trải nghiệm.

Để trồng hoa, cây cảnh trở thành ngành mũi nhọn trong phát triển nông nghiệp, ông Ngô Minh Trưởng, chủ vườn trồng hoa lan công nghệ cao ở xã Mỹ Hưng (huyện Thanh Oai) cho rằng, các ngành chức năng cần hỗ trợ cho người dân, hợp tác xã về vốn vay với lãi suất ưu đãi để mở rộng quy mô sản xuất. Đồng thời, các ngành cần hỗ trợ về những giống hoa nhập khẩu mới, xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh xúc tiến thương mại kết hợp với xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm để mang lại giá trị kinh tế cao cho vùng trồng hoa.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường chỉ rõ, để gia tăng hiệu quả kinh tế từ hoa, cây cảnh, ngành Nông nghiệp Thủ đô chú trọng việc đưa giống mới, chất lượng cao vào sản xuất. Ngành Nông nghiệp tiếp tục phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch về đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao khoa học, kỹ thuật trong sản xuất hoa, cây cảnh, nhằm nâng cao nhận thức và ứng dụng khoa học cho người dân. Đối với các mô hình điểm, ngành Nông nghiệp sẽ hỗ trợ nông dân về giống hoa cũng như tạo điều kiện cho các hộ, hợp tác xã vay vốn thông qua Quỹ Khuyến nông thành phố, với mức vay ưu đãi tối đa 500 triệu đồng/mô hình… Ngoài ra, ngành Nông nghiệp còn phối hợp với các nhà khoa học chú trọng điều tra, phục tráng, cải tiến và nhân các giống hoa bản địa, nâng cao năng lực sản xuất hạt giống, cây giống bằng các phương pháp truyền thống và công nghệ mới.

“Các địa phương cần tăng cường hỗ trợ đầu tư xúc tiến thương mại; mở rộng các thị trường hoa, cây cảnh; làm tốt công tác quy hoạch và bố trí nguồn lực để phát triển hoa, cây cảnh trở thành sản phẩm mũi nhọn và chủ lực, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Mặt khác, các địa phương cũng cần cải thiện môi trường đầu tư để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào những mô hình trồng hoa, cây cảnh ứng dụng công nghệ cao...”, ông Tạ Văn Tường nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đưa hoa, cây cảnh thành sản phẩm mũi nhọn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.