Kinh tế

Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung lần thứ 23 diễn ra từ ngày 10 đến 15-11

Lam Giang 25/08/2023 - 12:04

Thông tin tại buổi họp báo giới thiệu Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung lần thứ 23, năm 2023 (Hội chợ), sáng 25-8, tại Hà Nội, ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại cho biết, đây là hoạt động thường niên trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2023 được tổ chức tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

hc-viet-trung.jpg
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh Lam Giang

Hội chợ được tổ chức luân phiên giữa tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) theo thỏa thuận giữa Bộ Công Thương (Việt Nam) và chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Hội chợ năm nay dự kiến có quy mô từ 600 đến 700 gian hàng, diễn ra trong 6 ngày từ 10 đến 15-11.

Hội chợ là sự kiện quan trọng nhằm kết nối giao thương, kích cầu thương mại và đẩy mạnh xúc tiến đầu tư. Đặc biệt, Vân Nam là tỉnh có vai trò lớn trong hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc, cửa ngõ giúp doanh nghiệp có thể đưa hàng hóa tiếp cận vào sâu hơn thị trường nội địa Trung Quốc.

Ông Nguyễn Huy Tưởng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai cho biết, Hội chợ lần này được tổ chức trở lại theo hình thức trực tiếp sau 3 năm gián đoạn vì Covid-19, với chủ đề “Phát huy vai trò cầu nối Lào Cai, Vân Nam - Thúc đẩy hợp tác toàn diện, phát triển bền vững”. Gần 700 gian hàng tại hội chợ được trưng bày trên diện tích 2.000m2, trong đó có 200 gian hàng của Trung Quốc, 24 gian hàng của các quốc gia và vùng lãnh thổ khác.

Mặt hàng trưng bày tại hội chợ gồm: Nông, lâm, thủy hải sản, thực phẩm, dược liệu; máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, hóa chất, vật liệu xây dựng; điện tử, điện lạnh, đồ điện gia dụng, dụng cụ gia đình; giày dép; hàng tiêu dùng; đồ gỗ gia dụng, đồ thủ công mỹ nghệ… Tại các gian hàng triển lãm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, ưu tiên các sản phẩm có nhu cầu xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu tỉnh Lào Cai, các sản phẩm góp phần quảng bá du lịch Lào Cai.

Trong khuôn khổ Hội chợ sẽ diễn ra các hoạt động gồm: Tổ chức đoàn doanh nghiệp nhập khẩu nông, lâm, thủy sản Trung Quốc và Việt Nam giao dịch thương mại tại tỉnh Lào Cai; Hội đàm Hợp tác kinh tế Thương mại hai tỉnh Lào Cai (Việt Nam) - Vân Nam (Trung Quốc); Diễn đàn trao đổi cơ chế chính sách thu hút đầu tư và hoạt động logistics, xuất nhập khẩu Việt - Trung; tham quan, khảo sát một số điểm du lịch của tỉnh Lào Cai.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung lần thứ 23 diễn ra từ ngày 10 đến 15-11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.