Theo dõi Báo Hànộimới trên

Học và làm theo Bác, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh

Chu Dũng| 18/05/2023 12:39

(HNMO) - Ngày 18-5, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/BCA, ngày 19-5-2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị,  Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, thời gian qua, các cấp ủy, đơn vị tập trung chuyển mạnh từ "học tập" sang "làm theo" tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá; đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong tu dưỡng, rèn luyện, kiểm điểm tự phê bình và phê bình, "tự soi", "tự sửa", "tự nhận diện", cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; nâng cao ý thức chấp hành điều lệnh, kỷ luật, trách nhiệm đối với công việc, tinh thần phục vụ nhân dân.

Nhiều cấp ủy đã xây dựng, phát huy hiệu quả một số mô hình, như: "Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân", "Tiết kiệm theo gương Bác", "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", "Xây dựng phong cách bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"; đồng thời cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo Bác thành các chỉ tiêu công tác, tiêu chí phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện cụ thể của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy đi vào thực chất, có chiều sâu, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với công việc, không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh trong đấu tranh trấn áp tội phạm. Từ năm 2018 đến năm 2022, lực lượng Công an nhân dân có 46 đồng chí hy sinh, 1.034 đồng chí bị thương trong khi thi hành công vụ.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Thực hiện phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân có nhiều đổi mới, đa dạng hình thức, giới thiệu những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người Công an nhân dân đẹp trong lòng nhân dân.

Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, đạt được những kết quả nêu trên là do Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong Công an nhân dân thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, bám sát thực tế yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng công an nhân dân.

Đa số cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân trong tình hình mới; tranh thủ được sự phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong triển khai thực hiện.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Học và làm theo Bác, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.