Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoạt động KH&CN thành phố cần tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc

Quỳnh Phạm| 19/07/2016 16:00

(HNMO) - Ngày 19-7, tại UBND huyện Đan Phượng đã diễn ra hội nghị Ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân.


Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 02 của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” chủ trì hội nghị cùng Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở KH&CN Lê Xuân Rao cho biết, riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, thời gian qua các chương trình KH&CN cấp thành phố đã tập trung giải quyết nhiều nhiệm vụ bức thiết của thực tiễn sản xuất, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, an toàn, sản xuất các loại hoa có giá trị cao. Trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, có các đề án xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt; mô hình chăn nuôi các giống gia súc, gia cầm lấy trứng, lấy thịt thương phẩm; nghiên cứu xử lý môi trường phân thải của các trang trại chăn nuôi tập trung để sản xuất phân sinh học… Bên cạnh đó, Bộ KH&CN đã hỗ trợ 14 dự án phát triển nông thôn miền núi, đem lại hiệu quả thiết thực trên địa bàn. Giai đoạn 2016-2020, Sở KH&CN tiếp tục triển khai Chương trình nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tập trung hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ, phát triển thương hiệu; tăng cường khảo sát, kết nối nhà quản lý với các nhà khoa học, người nông dân, các hợp tác xã và doanh nghiệp.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị.Ảnh: Thúy Quỳnh


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, hoạt động KH&CN và tri thức đang ngày càng đóng vai trò quan trọng đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, xã hội. Thực hiện Nghị quyết 12 của Đảng, Thành ủy đã tập trung cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá của nhiệm kỳ bằng 8 chương trình công tác, trong đó có Chương trình 02 giai đoạn 2016-2020. Vừa qua chúng ta đã có những kết quả đáng phấn khởi, trên 50% số xã trên địa bàn đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người tăng lên đáng kể.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Thành ủy và UBND thấy vẫn còn một số bất cập, như lãnh đạo một số sở, ngành, quận huyện chưa thực sự đầu tư quan tâm cho hoạt động KH&CN cũng như triển khai ứng dụng KH&CN; thiếu quyết liệt trong chỉ đạo. Việc triển khai các khâu còn chậm, hiệu quả chưa cao.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị hoạt động KH&CN thành phố cần tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của Thành phố như an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường, ưu tiên ứng dụng để tạo ra các giống, cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Để làm được điều này, trách nhiệm trước hết thuộc về các cấp chính quyền. Các ban, sở, ngành cần quan tâm tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hành động về tầm quan trọng của ứng dụng KH&CN trong các lĩnh vực, nhất là nông nghiệp nông thôn; tập trung xây dựng các đề án chuyên đề theo hướng ứng dụng thực tiễn, kết hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn, trên cơ sở đó, Thành phố đặt hàng các nghiên cứu. Thứ hai, Sở KH&CN cần tham mưu với UBND thành phố về việc gắn kết 4 nhà (nhà quản lý, nhà khoa học, người nông dân và doanh nghiệp), trong đó cần quan tâm nhất là 3 lĩnh vực: nghiên cứu và phát triển KH&CN, quản lý công nghệ và sở hữu trí tuệ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoạt động KH&CN thành phố cần tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.