Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

TTXVN| 13/04/2023 07:01

Đoàn công tác Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Phan Đình Trạc làm Trưởng đoàn, ngày 12-4, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về công tác nội chính, cải cách tư pháp và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua. Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung về vấn đề an ninh biên giới, an ninh trật tự, tôn giáo; nâng cao hiệu quả hoạt động và công tác phối hợp giữa các cơ quan nội chính, tư pháp; tăng cường kiểm tra, giám sát để kiểm soát quyền lực trong hoạt động tố tụng, thi hành án.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tây Ninh cần lưu ý công tác tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ, đề cao “tự soi, tự sửa” đối với từng cá nhân cán bộ, đảng viên và từng tập thể, nhất là những ngành, lĩnh vực để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

* Ngày 12-4, tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 725/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Tân Uyên. Như vậy, cùng với 3 thành phố hiện hữu: Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên là thành phố thứ 4 trực thuộc tỉnh Bình Dương.

Tham dự lễ công bố có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương.

Chúc mừng và biểu dương những thành tích vượt bậc về kinh tế - xã hội, an ninh trật tự... trong thời gian qua của thành phố Tân Uyên nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng như thành phố Tân Uyên chú trọng nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch; bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội và các hạ tầng xã hội khác (y tế, giáo dục, văn hóa, dịch vụ công cộng, cây xanh, công viên...); giải quyết vấn đề an cư lạc nghiệp cho người lao động, bảo đảm sự phát triển đồng đều, cân bằng và bền vững…

* Cùng ngày, tại tỉnh Cà Mau, Đoàn công tác do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn đã tham dự buổi họp mặt nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer.

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong thực hiện hiệu quả mục tiêu chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Khmer; đồng thời đề nghị, toàn thể đồng bào, các vị chư tăng là người Khmer tiếp tục phát truyền thống đại đoàn kết; thực hiện tốt hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, làm cho đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào ngày càng phong phú; nâng cao ý thức cảnh giác, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương…

* Chiều 12-4, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp Bộ trưởng Bộ Môi trường, Thực phẩm và các vấn đề nông thôn Vương quốc Anh Therese Coffey.

Hoan nghênh Bộ trưởng Therese Coffey và đoàn công tác sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác để tìm ra cách thức phát triển kinh tế gắn với phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, đạt mục tiêu phát triển bền vững, giúp con người hòa hợp và thích ứng; đồng thời bày tỏ mong muốn Anh tích cực chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ cao để hỗ trợ Việt Nam phát triển nông nghiệp bền vững; đồng thời tạo điều kiện cho tiếp cận và mở rộng thị trường cho các mặt hàng nông, lâm thủy sản giữa hai nước.

Bộ trưởng Therese Coffey bày tỏ sự cảm kích trước những phương thức Việt Nam đã giúp đỡ Anh chủ động tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); đồng thời khẳng định sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong giải quyết thách thức, sớm đạt được các mục tiêu trong thực hiện phát thải ròng bằng 0 đã cam kết tại Hội nghị COP26.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.