(HNM) - Nhằm giải tỏa chợ trung tâm Thanh Ấm và một số chợ cóc họp trái phép trên địa bàn thị trấn Vân Đình, năm 2007, huyện Ứng Hòa đã đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng chợ đầu mối nông sản.
Thế nhưng, đã hơn 3 năm sau ngày hoàn thiện, khu chợ khang trang, rộng hàng nghìn mét vuông này vẫn cửa đóng, then cài. Ngay cả hàng chục ki ốt ở 4 phía mặt tiền cũng trong tình trạng "đắp chiếu", khiến cho toàn bộ hệ thống cửa sắt bị hoen gỉ, méo mó và rác thải bao vây phía trước.
Chợ đầu mối nông sản huyện Ứng Hòa vẫn “đắp chiếu”...
Theo bà Nguyễn Thị Hoa, một tiểu thương ở chợ Thanh Ấm, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thiện xong các hạng mục hạ tầng tại khu vực, nên chính quyền địa phương chưa thể đưa chợ đầu mối này vào hoạt động. Chính vì việc huyện Ứng Hòa chậm trễ đưa chợ vào hoạt động, hằng ngày tại một số điểm trên đường 21B (đoạn chạy qua địa bàn huyện Ứng Hòa) người dân vẫn buôn bán tràn lan dưới lòng, lề đường, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt, vào giờ cao điểm, mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, đường thường xuyên bị ùn tắc, nảy sinh nhiều vụ va quệt, tai nạn giao thông.
Một công trình với số vốn đầu tư lên đến hàng tỷ đồng lại bỏ hoang dài như vậy là quá lãng phí. Đề nghị chính quyền huyện Ứng Hòa sớm xem xét, yêu cầu đơn vị thi công nhanh chóng hoàn thiện các hạng mục hạ tầng để đưa người buôn bán vào họp tập trung.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.