Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoãn là đúng

Người Xây Dựng| 09/02/2021 07:03

(HNM) - Sáng 4-2, chị Hải ở ngõ 105 phố Chùa Láng, quận Đống Đa thấy chồng bảo:

- Chiều nay, anh vẫn ăn cơm ở nhà nhé.

Ngạc nhiên, chị Hải hỏi lại:

- Thế sao anh bảo chiều nay đi dự liên hoan tất niên với các bạn đồng ngũ năm 1979 cơ mà?

Chồng chị giải thích:

- Kế hoạch là như vậy, song tối qua bạn anh gọi điện thoại thông báo hoãn buổi liên hoan tất niên vì đang có dịch Covid-19. Anh cũng thấy đúng em ạ.

Nghe vậy, chị Hải góp lời:

- Theo em, dịch Covid-19 lần này khả năng lây nhiễm rất nhanh nên rất nguy hiểm. Mình tụ tập đông người trong không gian kín là không nên. Hơn nữa, uống bia, rượu mà tham gia giao thông là vi phạm luật.

Chia sẻ chuyện này với Người Xây Dựng, chị Hải cho rằng: Cứ vào dịp cuối năm, tình trạng liên hoan tiệc tùng tất niên diễn ra rất phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Theo chị, mọi người cần suy nghĩ thấu đáo, có hành động phù hợp, không chỉ bảo đảm an toàn giao thông mà còn góp phần chống dịch Covid-19 hiệu quả để mọi người, mọi gia đình đón Tết yên vui, đầm ấm, an toàn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoãn là đúng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.