Chính trị

Hoàn Kiếm: Tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên, người lao động học tập, nâng cao trình độ

Hương Ly 30/01/2024 - 19:51

Ngày 30-1, Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20 và Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, công tác xây dựng giai cấp công nhân cũng như công tác thanh niên trên địa bàn quận đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, nhiệm vụ của giai cấp công nhân và thanh niên đã có những chuyển biến rõ rệt. Vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn và tổ chức Đoàn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quận được khẳng định. Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, hiểu biết pháp luật, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện để thanh niên phấn đấu trưởng thành.

hk-dai-bieu-.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, hướng nghiệp, dạy nghề thu hút hàng nghìn lượt cho công nhân, thanh niên. Tổ chức Công đoàn, tổ chức Đoàn quận và cơ sở thường xuyên đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thu hút đông đảo thanh niên, công nhân, người lao động tham gia. Công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực trong các cơ quan Đảng, chính quyền, doanh nghiệp được quan tâm thực hiện tốt. Trong 15 năm qua, đã kết nạp được hơn 28.000 đoàn viên công đoàn, hơn 10.300 đoàn viên, thanh niên và thành lập mới được 395 Công đoàn cơ sở và hơn 50 cơ sở Đoàn - Hội, Câu lạc bộ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền quận tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng quan điểm, nội dung của Nghị quyết số 20, Nghị quyết số 25… gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàn Kiếm lần thứ XXVI; 7 chương trình công tác, 33 đề án toàn khóa của Quận ủy.

hk-khen-1.jpg
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Song hành với việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong thực hiện các cơ chế, chính sách, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với công nhân, thanh niên và người lao động, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút tập hợp đoàn viên, hội viên; tạo điều kiện, cơ hội để đoàn viên, hội viên, người lao động được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ…

Tại hội nghị, 22 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoàn Kiếm: Tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên, người lao động học tập, nâng cao trình độ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.