Chính trị

Hoàn Kiếm: Chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên giáo

Hương Ly 08/01/2024 - 18:08

Chiều 8-1, Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2024.

qhk-qc-1.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Trong năm 2024, Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàn Kiếm sẽ thực hiện 7 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Đáng chú ý, cùng với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu xây dựng, ban hành các chủ trương, định hướng lớn về công tác tuyên giáo; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy…, Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàn Kiếm sẽ chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; sử dụng hài hòa hình thức trực tuyến với trực tiếp và tuyên truyền miệng để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên giáo.

Ban Tuyên giáo Quận ủy cũng đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động công tác tuyên giáo một cách toàn diện; kết nối hội nghị trực tuyến và trực tiếp, thiết lập và đưa vào vận hành các trang fanpage tuyên truyền…; tăng cường phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

qhk-a-khanh-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu trong nghị quyết nhiệm kỳ, tập trung hướng tới đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; đề nghị Ban Tuyên giáo Quận ủy bám sát Chương trình công tác tuyên giáo và kế hoạch công tác lý luận chính trị năm 2024 của Thành ủy Hà Nội, các nhiệm vụ chính trị của quận Hoàn Kiếm, tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, cùng với việc tham mưu đổi mới chất lượng công tác tuyên giáo, Ban cần chủ động tham mưu triển khai công tác tuyên truyền về các ngày lễ kỷ niệm lớn của Thủ đô, đất nước; các nhiệm vụ chính trị của quận trong năm 2024; các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và kế hoạch 5 năm (2021-2025) trên tất cả lĩnh vực…

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàn Kiếm cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng, tuyên giáo, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ quận; hướng tới mục tiêu xây dựng quận Hoàn Kiếm ngày càng giàu đẹp, thanh lịch, văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoàn Kiếm: Chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên giáo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.