Xã hội

Hoài Đức: Tỷ số giới tính khi sinh là 116 trẻ trai/100 trẻ gái

Ánh Dương 26/12/2023 - 19:28

Năm 2024, huyện Hoài Đức phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 từ 0,15% trở lên so với năm 2023; tỷ lệ thai phụ được sàng lọc trước sinh 4 bệnh là 81%; tỷ lệ trẻ được sàng lọc sơ sinh 5 bệnh đạt 89%...

Ngày 26-12, Ban chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển huyện Hoài Đức tổ chức kỷ niệm, hưởng ứng ngày dân số Việt Nam 26-12; tổng kết công tác dân số năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

20231226_174445.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2023, các chỉ tiêu được giao về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình của huyện Hoài Đức đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên 13,9%; tỷ lệ sàng lọc trước sinh 95,5%; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh 93%; tỷ số giới tính khi sinh là 116 trẻ trai/100 trẻ gái; tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ đạt 87,6%; tỷ lệ cặp nam, nữ được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn 40,1%; số người mới áp dụng biện pháp tránh thai là 12.558.

Huyện có nhiều mô hình nâng cao chất lượng dân số được triển khai và nhân rộng, như: Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên - thanh niên; can thiệp truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình tới vùng dân cư đặc thù…

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác dân số năm 2024, huyện Hoài Đức phấn đấu duy trì vững chắc mức sinh thay thế; dần đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển huyện nhanh và bền vững.

Huyện cũng phấn đấu các chỉ tiêu: Tỷ lệ cặp nam, nữ được khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 55%; tỉ số giới tính khi sinh 113 trẻ trai/100 trẻ gái; nâng cao các chỉ tiêu thực hiện các biện pháp tránh thai như đặt dụng cụ tử cung, thuốc cấy tránh thai, tiêm tránh thai, sử dụng bao cao su...

20231226_174413.jpg
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và kỷ niệm Ngày dân số Việt Nam 26-12-2023, với chủ đề: “Tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước”, huyện Hoài Đức tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp các cặp đôi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân và chuẩn bị sức khỏe để sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh.

20231226_174351.jpg
Các cá nhân được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân số.

Tại hội nghị, có 7 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân số; 6 tập thể và 16 cá nhân có thành tích trong công tác dân số năm 2023 được UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức khen thưởng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoài Đức: Tỷ số giới tính khi sinh là 116 trẻ trai/100 trẻ gái

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.